.

Dự án treo 10 năm, người dân sống lay lắt trong khu "ổ chuột"

.
Ngay giữa lòng TP Đà Nẵng, nhưng hơn 10 năm nay, hàng chục hộ dân phải sống chui lủi trong những căn nhà chật chội và tối tăm bởi dự án "treo".
 

Nằm trong dự án Khu Trung tâm thương mại chợ Cồn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, căn nhà này của chị Nguyễn Thị Xí rộng chỉ chừng 4m, thế nhưng lại là nơi sinh hoạt hàng ngày của 5 người trong gia đình.

Trời nắng thì bức bối, trời mưa thì phải đi trú nhờ vào nhà người khác. Hoàn cảnh của gia đình chị Xí cũng là thực trạng chung của hàng chục hộ dân nơi đây.

Hơn 20 hộ dân, nhưng chỉ có một số nhà có đủ diện tích làm nhà vệ sinh, số hộ còn lại buộc phải bỏ tiền đi thuê chỗ tắm giặt, vệ sinh hằng ngày tại nhà vệ sinh công cộng ở chợ Cồn cách đó hơn 50 m.

Dự án Khu Trung tâm thương mại chợ Cồn quy hoạch đã hơn 10 năm nay. Trong khi chờ chính quyền thành phố tìm nhà đầu tư, người dân phải sống trong cảnh lay lắt bởi đất trong vùng quy hoạch phải giữ nguyên hiện trạng, không được ý xây cất, sửa chữa nhà.

.

 

 

Theo VTV

;
.
.
.
.
.