.

Hỗ trợ, lai dắt hai tàu cá bị nạn vào bờ

.

ĐNĐT - Sáng 13-10, Đài thông tin duyên hải (TTDH)  Đà Nẵng nhận được thông tin về tàu ĐNa 90297 cùng 28 ngư dân đang hoạt động đánh bắt tại vị trí cách Đà Nẵng khoảng 135 hải lý về phía Đông Đông Bắc thì bị hỏng máy, không thể khắc phục được.

Hệ thống Đài TTDH đã phối hợp với các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương lập phương án hỗ trợ tàu ĐNa 90297 và 28 ngư dân.

Qua liên lạc, Hệ thống TTDH đã yêu cầu tàu ĐNa 90499 đang đánh bắt gần đó đến hỗ trợ tàu bạn cùng các ngư dân bị nạn. Hiện tại, Đài TTDH tiếp tục theo dõi để hỗ trợ phương tiện bị nạn.

Trước đó, rạng sáng 13-10, tàu cá ĐNa 90412 của ông Huỳnh Thư (trú tổ 96, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) cùng 14 ngư dân đã được tàu bạn lai dắt về Đà Nẵng an toàn.

Được biết, lúc 11 giờ ngày 12-10, 14 ngư dân tàu ĐNa 90412 đang hành nghề đánh bắt tại vị trí có tọa độ 16,20 độ vĩ bắc, 108,45 độ kinh đông (cách Đà Nẵng chừng 31 hải lý) thì bị hỏng máy và không thể khắc phục được.

Đến 15 giờ 40 cùng ngày, tàu ĐNa 90412 đã liên lạc với Đài TTDH Đà Nẵng nhờ hỗ trợ.

Nhận thông tin, Đài TTDH Đà Nẵng kêu gọi các phương tiện hoạt động quanh khu vực hỗ trợ tàu bị nạn. Lúc này, tàu cá ĐNa 90072 của ông Lê Văn Ninh (trú tổ 125, phường Hòa Minh) đang ở gần đó nên đến tiếp cận tàu ĐNa 90412 sau đó đã lai dắt tàu bị nạn vào bờ.

AN NHIÊN

;
.
.
.
.
.