.

Thanh Khê nỗ lực ngăn chặn tệ nạn ma túy

.

Tội phạm ma túy có mối quan hệ chặt chẽ, tỷ lệ thuận với tội phạm hình sự. Việc trấn áp tội phạm ma túy luôn song hành với ngăn chặn, xử lý riết ráo tội phạm hình sự là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Công an quận Thanh Khê luôn nỗ lực thực hiện.

Công an quận Thanh Khê phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành thành phố kiểm tra một nhà nghỉ trên địa bàn.
Công an quận Thanh Khê phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành thành phố kiểm tra một nhà nghỉ trên địa bàn.

So với các địa phương khác, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn quận Thanh Khê có phần phức tạp hơn. Song, nhờ sự nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng công an các cấp, thời gian qua, nhiều vụ mua bán ma túy đã bị phát hiện, bắt giữ, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo chung của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán, dịp này, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Khê đã bắt giữ 1 vụ, 6 đối tượng mua bán, sử dụng ma túy; kết thúc điều tra 5 vụ, 9 bị can có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; tiếp tục điều tra 9 vụ, 21 bị can; tiếp nhận 2 vụ, 3 bị can.

Điển hình, lúc 9 giờ 30 ngày 20-1 vừa qua, tại phòng 305 nhà nghỉ H.B (đường Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà), Đội điều tra tội phạm về ma túy quận Thanh Khê bắt quả tang Lâm Thị Ngọc Huyền (SN 1990, thành phố Cần Thơ) mua bán ma túy với Trần Ngọc Hải (SN 1974, phường Chính Gián, quận Thanh Khê). Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng 0,524g, hàm lượng trung bình 75,4%. Huyền khai đã nhận ma túy từ Phan Quốc Huy (SN 1982, phường Tân Chính) để bán. Tiến hành bắt khẩn cấp Huy thì phát hiện, thu giữ trong người đối tượng này 3 gói ma túy tổng hợp dạng đá, trọng lượng 0,259g, hàm lượng trung bình 73,4%. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, lực lượng Công an địa phương bắt 4 đối tượng nghiện ma túy khác cùng trú tại quận Thanh Khê.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huyền và Huy; xử lý hành chính 4 đối tượng nghiện ma túy và lập hồ sơ quản lý một đối tượng theo Nghị định 111/CP.

Bên cạnh đó, Công an quận Thanh Khê đã thành lập 10 tổ công tác với 332 lượt CBCS tham gia đấu tranh ngăn chặn hiểm họa ma túy. Các tổ công tác đã bắt 4 đối tượng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quyết định của tòa án.

Cũng trong dịp này, lực lượng Công an địa phương tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ như nhà nghỉ, khách sạn và tích cực theo dõi 224 lượt đối tượng nghiện ma túy. Qua kiểm danh, kiểm diện, test, phát hiện 70 đối tượng dương tính với ma túy. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận đã lập hồ sở xử lý hành chính bằng hình thức phạt tiền với 17 đối tượng, lập hồ sơ quản lý theo Nghị định 111/NĐ-CP với 15 đối tượng, quản lý theo Nghị định 221/NĐ-CP 15 đối tượng, 3 đối tượng chưa xử lý được.

Xác định đối tượng nghiện ma túy liên quan mật thiết với tội phạm hình sự, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy còn chủ động triển khai kế hoạch đồng loạt ra quân tổng kiểm danh, kiểm diện số đối tượng hình sự, ma túy nổi trên địa bàn với sự tham gia của 155 chiến sĩ. Trung tá Nguyễn Văn Tường, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy - Công an quận Thanh Khê cho biết: “Tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn quận tuy phức tạp nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Đối tượng nghiện có xu hướng ngày càng trẻ hóa, nhiều nhất là từ 18-25 tuổi. Do địa phương có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ nên các đối tượng từ các địa bàn khác lợi dụng làm nơi ẩn nấp, thực hiện các hành vi phạm pháp. Trong thời gian qua, chúng tôi thường xuyên tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng thành phố, các phường cũng như các quận khác mở nhiều đợt cao điểm truy quét, điểm danh, điểm diện các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng có nguy cơ cao… Bên cạnh công tác nghiệp vụ, Đội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cộng đồng, gia đình hiểu tác hại, tránh xa ma túy cũng như các tệ nạn xã hội khác”.

Bài và ảnh: NGUYÊN KHOA

;
.
.
.
.
.