.

Vì thành phố đáng sống

.

Với tầm vóc và vị thế là trung tâm của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Đà Nẵng ngày càng phát triển năng động, hiện đại.

Lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng thường xuyên tập luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng thường xuyên tập luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Hòa nhịp, đóng góp vào tiến trình phát triển chung đó, lực lượng Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng đã nỗ lực, phấn đấu, khắc phục những khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị (ANCT) và trật tự an toàn xã hội (TTATXH), phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; hướng tới mục tiêu xây dựng “Thành phố đáng sống”.

Nói về thực hiện nhiệm vụ chính trị của CATP, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc CATP cho biết, Đà Nẵng là địa bàn trọng điểm về an ninh-quốc phòng nên các thế lực thù địch và bọn phản động thường xuyên tăng cường các hoạt động chống phá, tác động chuyển hóa nội bộ nhằm gây mất ổn định chính trị. Trước tình hình đó, CATP đã tham mưu và triển khai các biện pháp phòng ngừa, xây dựng thế trận an ninh nhân dân; tổ chức đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ vững ổn định chính trị, kìm hãm sự gia tăng tội phạm, bảo đảm tốt an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Trong đó, thành tựu nổi bật nhất là trong lĩnh vực bảo vệ TTATXH. CATP thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố qua từng thời kỳ, từ đó kịp thời xây dựng các chương trình hành động sát thực, như: công tác phòng, chống ma túy, tham nhũng, tiêu cực, tội phạm kinh tế, gian lận thương mại và đề án thực hiện chương trình “5 không” của thành phố; đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” lan tỏa sâu rộng trong từng tổ dân phố, cụm dân cư. CATP đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn, khu vực; đặc biệt là tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm ma túy; mở nhiều đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, kiểm soát và kiềm chế sự gia tăng của tội phạm hình sự.

Với tinh thần và trách nhiệm của mình, trong thời gian qua, lực lượng CATP đã khám phá thành công nhiều chuyên án lớn, lập nhiều thành tích trên các trận tuyến, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố bình yên, đáng sống. Điển hình như: phá chuyên án 115C vào năm 2006, bắt giữ Nguyễn Văn Hùng gây ra 3 vụ trộm, cướp với tài sản thiệt hại hơn 10 tỷ đồng; phá vụ án giết người, cướp taxi xảy ra vào năm 1997; phá chuyên án HD2001, bắt đối tượng đã gây ra 17 vụ hiếp dâm trẻ em...; phá chuyên án 159T (năm 2009) và khởi tố 75 đối tượng, ra quyết định truy nã 12 tên tội phạm khác... 

Qua đó, góp phần làm giảm, kiềm chế tội phạm trên địa bàn Đà Nẵng. Quá trình đấu tranh, trấn áp tội phạm, lực lượng CATP không quản khó khăn gian khổ, có đồng chí đã hy sinh thân mình để giữ gìn sự bình yên cho thành phố, cho hạnh phúc của nhân dân như trường hợp của Thiếu tá Phan Công Việt (hy sinh năm 2009 trong khi truy bắt đối tượng trong chuyên án 135A).

Ngoài ra, hàng trăm chiến công khác cũng được lực lượng CATP xác lập, đấu tranh và bóc gỡ, trong đó có nhiều vụ án gây xôn xao trong dư luận thời gian gần đây như: phá chuyên 138C và 122T bắt giữ 2 “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân chuyên đột nhập nhà dân và Nguyễn Tuấn Vũ vào công sở trộm cắp tài sản hàng chục tỷ đồng; xác lập và phá chuyên án 412B, chặt đứt nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet tại Đà Nẵng có số tiền ăn thua lên đến hàng trăm tỷ đồng…

Dự báo trong thời gian tới, tình hình ANCT-TTATXH còn nhiều diễn biến phức tạp, nên nhiệm vụ của lực lượng CATP sẽ nặng nề hơn. “Cán bộ, chiến sĩ lực lượng CATP sẽ phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu nhiều hơn nữa để vừa làm tốt công tác tham mưu, vừa chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố. Qua đó, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế-xã hội của khu vực miền Trung và cả nước, là thành phố sự kiện, hài hòa, thân thiện và đáng sống”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn khẳng định.

Bài và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.