.

Học Bác, xứng danh chiến sĩ Hải quân

.

Là một trong 68 điển hình toàn quốc về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba trong tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động (CVĐ), Vùng 3 Hải quân tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, năm 2015, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tham gia cứu nạn trên biển.
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tham gia cứu nạn trên biển.

Thời gian qua, Vùng 3 Hải quân đã có nhiều nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện đồng bộ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” ở các cấp, các ngành, đạt được những kết quả quan trọng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực to lớn, làm chuyển biến rõ nét từ nhận thức, tới hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong từng cơ quan, đơn vị trên tất cả các mặt công tác, trực tiếp góp phần vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đặc biệt, trong việc làm theo tấm gương của Bác, đã xuất hiện nhiều việc làm tốt, nhiều tấm gương sáng, tận tụy, hết lòng vì công việc, trong đó nổi bật là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Học tập Bác, cán bộ, chiến sĩ trong Vùng không ngại khó khăn, gian khổ, vững tay lái, luôn có mặt ở các vùng biển trọng điểm, kiên quyết, kiên trì, khôn khéo, đối mặt với hiểm nguy, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ từng tấc đảo, sải biển của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

“Cứu dân là mệnh lệnh trái tim của người chiến sĩ”, các lực lượng tàu của Vùng 3 đã kịp thời vượt sóng gió, cứu nạn hàng trăm lượt tàu thuyền và ngư dân gặp nạn trên biển, để lại dấu ấn không thể nào quên và thực sự là điểm tựa của lòng dân trên biển miền Trung.

Từ thực tiễn đó, xuất hiện nhiều tấm gương như: Tập thể cán bộ, chiến sĩ ở Lữ đoàn 161, 172 luôn gắn bó với tàu, quyết tâm xây dựng tàu chính quy, mẫu mực. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 680, Trung đoàn 351, TTBĐKT 354 luôn có tinh thần trách nhiệm cao, lòng yêu nước gắn với yêu biển, yêu đơn vị, có bản lĩnh chính trị vững vàng, với quyết tâm vươn lên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều cán bộ sĩ quan, QNCN đã nhiều năm công tác ở những nơi gian khó, làm việc ở môi trường độc hại, dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, vẫn xác định tốt nhiệm vụ, yên tâm gắn bó với đơn vị, không hề suy tính thiệt hơn.

Cán bộ, chiến sĩ các Tiểu đoàn 353, 355, TTHL, Kho K.718… luôn coi trọng chất lượng huấn luyện, đồng lòng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đối với các cơ quan Tham mưu, Chính trị, Hậu cần và Kỹ thuật Vùng 3, cán bộ, nhân viên luôn tích cực học tập nâng cao trình độ toàn diện, chủ động làm tốt công tác tham mưu về mọi mặt, với tinh thần hướng về cơ sở. Đặc biệt, lực lượng tàu  thường xuyên có mặt ở những vùng biển nhạy cảm, đối mặt với mọi hiểm nguy, luôn tỉnh táo, kiên trì, khôn khéo và dũng cảm đấu tranh để giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên biển.

Phát huy thành tích, kết quả đã đạt được, từ đầu năm 2015 đến nay, Vùng 3 tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, gắn thực hiện các phong trào thi đua và gắn với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo những chuyển biến tiến bộ đáng kể.

Phong trào “làm theo” Bác Hồ, với những việc làm cụ thể ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều loại hình đơn vị đã và đang được cán bộ, chiến sĩ thực hiện tự giác, xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả như: Xây dựng tiêu chí cơ quan chính trị “3 mạnh” tổ chức đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Cán bộ giáo dục chính trị giỏi” của Phòng Chính trị Vùng; “Tàu chính quy, mẫu mực” của khối đơn vị tàu; mô hình “Con tàu thanh niên” ở Lữ đoàn 172, “Khoang máy thanh niên” ở Lữ đoàn 161, “Vọng gác thanh niên” ở Lữ đoàn 680, “Kíp trực kiểu mẫu” của Trung đoàn 351...

Phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” trong thực hiện Cuộc vận động 50 của ngành Kỹ thuật; phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, xây dựng “Đơn vị quân y 5 tốt”, “Đơn vị quản lý tài chính tốt”; “Quản lỷ, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”, xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp... đã góp phần tích cực vào việc thực hành tiết kiệm trong toàn Vùng.

Bài và ảnh: MAI HUY QUANG

;
.
.
.
.
.