.

Giữ bình yên trên địa bàn phường

.

Trong nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) ngày đêm bám dân, bám địa bàn, đấu tranh kiên quyết, hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội cho từng tổ dân cư, khu phố.

Việc tuần tra ban đêm luôn được Công an phường Khuê Mỹ duy trì thường xuyên.
Việc tuần tra ban đêm luôn được Công an phường Khuê Mỹ duy trì thường xuyên.

Với diện tích hơn 5km2, hơn 3.700 hộ với gần 15.000 nhân khẩu, lại là địa bàn có nhiều dự án du lịch, nhiều khu đô thị mới hình thành, phường Khuê Mỹ khá phức tạp về an ninh trật tự (ANTT).

Những đêm trắng tuần tra

23 giờ, hai tổ công tác gồm Công an phường và lực lượng dân phòng cơ động (cả lực lượng dân phòng nữ) phường Khuê Mỹ bắt đầu tỏa đi làm nhiệm vụ. Một đêm theo chân tổ tuần tra, chúng tôi xuất phát từ trụ sở Công an phường, đi tuần tra những tuyến đường chính trên địa bàn phường như: Lê Văn Hiến, Võ Nguyên Giáp, Chương Dương… và các khu dân cư (KDC) mới hình thành như: KDC Nam Việt Á, KDC Đa Mặn 2… Ngay khi đến đường Nguyễn Đức Thuận - Lê Văn Hiến, bắt gặp một xe máy chở 3 người chạy trong đêm không đội mũ bảo hiểm, tổ tuần tra đã kiểm tra giấy tờ và nhắc nhở về lỗi vi phạm. Tổ tiếp tục chạy quanh các khu dân cư mới, nhắc nhở một số hộ gia đình đã quá 0 giờ mà quên đóng cửa. Đi dọc đường Chương Dương ven sông Hàn, thấy gần 1 giờ sáng mà một số cặp nam nữ vẫn “tâm sự” nên tổ cũng nhắc nhở để tránh xảy ra tình trạng cướp giật, đe dọa…

Chầm chậm chạy xe dọc các tuyến đường, Thượng úy Mai Tiến Dũng, tổ trưởng tổ tuần tra cho biết, phường Khuê Mỹ giáp ranh với hai phường Mỹ An và Hòa Hải, một mặt giáp biển và mặt phía Đông giáp sông Hàn. Trên địa bàn có Bệnh viện Phụ sản - Nhi, khu ký túc xá sinh viên, bùng binh giao đường Hồ Xuân Hương - Lê Văn Hiến…, tập trung rất đông người qua lại. Ngoài ra, còn có nhiều khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ; khu vực chân cầu Tiên Sơn thường có các cặp đôi tâm sự, nhiều nhóm thanh niên tụ tập đông, ăn nhậu khuya… Trên tuyến đường ven biển Võ Nguyên Giáp có đông khách du lịch, nhất là có tới hơn 500 người nước ngoài sinh sống và làm việc tại các công trình, khách sạn… Vì vậy, những năm trước đây, các địa điểm trên thường xảy ra trộm cắp đêm, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích…

Chủ động đấu tranh hiệu quả

Theo Đại úy Phan Thanh Ba, Trưởng Công an phường Khuê Mỹ, để chủ động phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, Công an phường đã kiện toàn lực lượng an ninh cơ sở, bảo vệ dân phố; xây dựng lực lượng này tinh thông về nghiệp vụ và có tinh thần trách nhiệm trong công việc, đặc biệt là việc duy trì tuần tra đêm. Công tác tuần tra đêm được khép kín từ 23 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Trên tất cả tuyến đường trục chính, khu đô thị, khu dân cư… cũng thường xuyên xuất hiện lực lượng tuần tra kiểm soát. Bên cạnh các tổ tuần tra công khai, lực lượng Công an phường còn triển khai các mũi trinh sát hóa trang phối hợp với Công an quận xử lý các đối tượng lang thang, có dấu hiệu nghi vấn, vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Công an phường đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch, củng cố nâng cao chất lượng hiệu quả các mô hình về ANTT. Trong đó, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể xây dựng nội dung và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều hình thức khác nhau, từ tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường vào các giờ cao điểm trong ngày với các bản tin chuyên đề về ANTT, đến phát tờ rơi tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp…, để nhân dân nắm rõ và có biện pháp phòng ngừa.

Công an phường cũng đã tham mưu đắc lực cho UBND phường xây dựng và triển khai nhiều mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đang hoạt động hiệu quả và tạo được tiếng vang như: “Tiếng loa phòng chống tội phạm”, “Dân phòng nữ”, “Gia đình 7 tốt”; “2 gặp, 3 biết”…

Thời gian qua, Công an phường cũng thường xuyên chú trọng siết chặt kỷ cương; chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân. Đơn vị còn tổ chức đẩy mạnh phong trào thi đua “Mỗi ngày, mỗi CBCS Công an phường làm ít nhất một việc tốt vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân”. Qua đó, mỗi CBCS xác định đối tượng phục vụ của mình chính là nhân dân; xây dựng tinh thần thái độ làm việc, tiếp xúc, giải quyết công việc cho dân thật tốt, hiệu quả. CBCS trong đơn vị thường xuyên phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ của Công an quận và các đơn vị bạn triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm...

Thành tích đáng ghi nhận trong 5 năm qua là tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn phường giảm mạnh; Công an phường đã tiến hành làm rõ 69/93 vụ phạm pháp hình sự, bắt 87 đối tượng, đạt 74%... Lực lượng Công an còn phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể và các tổ dân phố cảm hóa nhiều người có quá khứ lầm lỗi tại cộng đồng dân cư tiến bộ.

Với sự nỗ lực cố gắng không ngừng đó, từ năm 2010-2014, Công an phường được công nhận là “Đơn vị quyết thắng”; được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Chủ tịch nước tặng “Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba”; 3 năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa, kiểu mẫu về điều lệnh CAND”…

Bài và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.