.

Công an thành phố Đà Nẵng: Xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân

.

Ngày 19-8, tại Nhà hát Trưng Vương, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ mít-tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ trao 2 bức trướng cho lãnh đạo Công an thành phố và Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố. 					ảnh: ĐẮC MẠNH
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ trao 2 bức trướng cho lãnh đạo Công an thành phố và Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố. ảnh: ĐẮC MẠNH

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân; Thiếu tướng Vũ Ngọc Riềm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân…

Về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể; quận, huyện; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND…

Trong diễn văn tại buổi lễ, Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố, nêu bật quá trình chiến đấu, trưởng thành và phát triển cũng như những hy sinh, đóng góp to lớn của lực lượng CAND nói chung, lực lượng Công an thành phố, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (PCCC) thành phố nói riêng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong những năm qua, lực lượng Công an thành phố đã triển khai nhiều biện pháp nhằm chủ động nắm tình hình, bảo đảm an ninh quốc gia; tập trung đấu tranh mạnh mẽ đối với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Lực lượng Cảnh sát PCCC cũng đã phát huy tốt vai trò trong việc tham mưu, thực hiện hiệu quả đối với công tác PCCC, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn.

Đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, qua 10 năm thực hiện, Công an thành phố đã nỗ lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, MTTQ từ thành phố đến xã, phường triển khai xây dựng mạng lưới an ninh cơ sở, xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm hiệu quả; vận động tập hợp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, qua đó thu hút sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân vào công tác bảo vệ ANTQ…

Thời gian đến, để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố giao phó, lực lượng Công an, Cảnh sát PCCC thành phố phải luôn phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Công an thành phố; rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải luôn suy nghĩ mình đã, đang và sẽ làm gì để đền đáp công ơn của Đảng, của Bác Hồ, của các thế hệ cha anh đi trước…; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ để phục vụ Tổ quốc và nhân dân, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ khẳng định: Suốt chặng đường 70 năm qua, được thử thách qua các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc cũng như công cuộc xây dựng đất nước, lực lượng CAND nói chung, Công an thành phố Đà Nẵng nói riêng đã không ngừng phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, mưu trí, sáng tạo, kiên quyết, khôn khéo, liên tục lập những chiến công và thành tích xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Bí thư Thành ủy lưu ý, trong thời gian tới, lực lượng Công an cần thường xuyên quán triệt thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy về xây dựng người công an cách mạng suốt đời vì dân, vì nước. Xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh; chủ động dự báo, phát hiện và xử lý các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự; từng cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng rèn luyện, nâng cao thể lực, kỹ năng, nghiệp vụ…; nêu cao hiệu quả dự báo, đề xuất, tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần đạt mục tiêu xây dựng “thành phố 5 không”, “thành phố 3 có”.

Trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng Công an cần phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới nội dung, biện pháp tổ chức phong trào, phát huy sức mạnh của toàn dân trong bảo vệ an ninh trật tự; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; kịp thời biểu dương các cá nhân, tập thể xuất sắc…, để phong trào ngày càng đạt hiệu quả.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Trần Thọ đã trao tặng lực lượng Công an thành phố bức trướng của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố mang dòng chữ: “Công an thành phố Đà Nẵng, 70 năm chiến đấu, trưởng thành vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; tặng Cảnh sát PCCC thành phố bức trướng với dòng chữ: “Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Đà Nẵng chính quy - chuyên nghiệp - hiệu quả”.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trao tặng Bằng khen cho 70 cá nhân tiêu biểu xuất sắc thuộc lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng, Cảnh sát PCCC Đà Nẵng và 10  cá nhân xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ.

* Tối 19-8, tại Nhà hát Trưng Vương diễn ra đêm công diễn, trao giải Hội diễn nghệ thuật quần chúng thành phố Đà Nẵng năm 2015 với chủ đề “Vì cuộc sống bình yên” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Hội diễn trong hai ngày 14 và 15-8 có sự góp mặt của 7 đoàn nghệ thuật quần chúng của 7 quận, huyện. Kết quả, giải nhất toàn đoàn thuộc về Đoàn Nghệ thuật quần chúng quận Hải Châu. Hai giải nhì toàn đoàn thuộc về Đoàn Nghệ thuật quần chúng quận Thanh Khê và huyện Hòa Vang. Các đoàn quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và Liên Chiểu đồng giải ba. Ngoài ra, còn có 13 huy chương vàng và 18 huy chương bạc cho các tiết mục hát, múa, kịch ngắn…

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.