.

Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

.

Nhận xét về vai trò của hệ thống chính trị về phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2015, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phạm Quý cho biết: “Trong những năm qua, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố tiếp tục có nhiều chuyển biến sâu sắc, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, hội đã có những cách làm mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác vận động quần chúng. Đặc biệt trong 5 năm (2011-2015), phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh thực hiện trong cả hệ thống chính trị, đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần huy động tiềm năng nguồn lực và sự năng động, sáng tạo của nhân dân vào việc phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; giải quyết những vấn đề bức thiết, chính đáng của nhân dân, những khó khăn, phức tạp tại cơ sở; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Đoàn Giám sát thành phố do Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phạm Quý làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. 					        Ảnh: ĐOÀN LƯƠNG
Đoàn Giám sát thành phố do Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phạm Quý làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Ảnh: ĐOÀN LƯƠNG

Để thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đóng vai trò trọng yếu và quyết định đến sự thành công của phong trào. Sau khi Ban Thường vụ Thành ủy có chủ trương phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố, hầu hết các cấp ủy Đảng đều đồng tình hưởng ứng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát các cấp, các ngành, các lực lượng làm công tác dân vận xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện.

Theo đó, Ban Dân vận các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; tham mưu tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai, phát động thi đua đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tổ chức Đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng và các tầng lớp nhân dân. 

Nhiều địa phương, đơn vị đã có những hình thức triển khai sâu rộng, hiệu quả, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân; tổ chức tập huấn, hội thảo phổ biến kinh nghiệm, xây dựng các tiêu chí đánh giá, bình chọn; tổ chức học tập, thảo luận về tư tưởng, phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ký kết chương trình phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận, đoàn thể nhân dân, các lực lượng vũ trang về công tác “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”...

Các cấp ủy Đảng cũng đã nghiêm túc tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động về công tác dân vận, quy chế giám sát và phản biện xã hội, góp ý, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền... Ban hành các chương trình hành động thực hiện Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu các cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp với nhân dân; quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, qua đó góp phần mở rộng dân chủ trong Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố.

Các cấp chính quyền đã ban hành kế hoạch các nghị quyết, chương trình hành động gắn với triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các nhiệm vụ cụ thể: UBND thành phố ký kết chương trình liên tịch thực hiện công tác dân vận với Ban Dân vận Thành ủy, ban hành Quy định thực hiện công tác dân vận của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố, Quy định về trách nhiệm của UBND thành phố trong việc cung cấp thông tin và tiếp thu ý kiến góp ý của Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận, chú trọng việc thực hiện quy chế phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội...

Căn cứ vào đặc điểm và tình hình cụ thể, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cấp ủy cơ sở đã lồng ghép có hiệu quả công tác “Dân vận khéo” với phong trào thi đua ở từng địa phương, đơn vị; lựa chọn, xác định những nội dung phù hợp để ”khéo tuyên truyền”, ”khéo vận động” các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phát huy quyền làm chủ, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đánh giá chung về công tác này, ông Phạm Quý cho biết”: “Nhìn chung, trong giai đoạn 2011-2015, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, sở, ban, ngành đã nghiêm túc triển khai chủ trương của Thành ủy về phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về phong trào thi đua “Dân vận khéo” được nâng lên, nhiều địa phương, đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo, đề ra được nội dung phù hợp, lồng ghép có hiệu quả các phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những lĩnh vực có nhiều khó khăn, có liên quan đến tâm tư, nguyện vọng, quyền lợi của nhân dân, do vậy đã tạo được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân”.

Trần Lê

;
.
.
.
.
.