.

Triển khai cao điểm tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố

.

Ngày 29-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ về tình hình, kết quả thực hiện công tác tuyên giáo quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4-2015 dưới sự chủ trì của Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thanh Quang.

Theo đánh giá, trong quý 3, tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục ổn định, phấn khởi khi tình hình kinh tế, xã hội của thành phố 9 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tích cực, công tác an ninh trật tự bảo đảm, công tác đối ngoại được chú trọng. Nhiều chủ trương, chính sách phù hợp với lòng dân và được thực hiện quyết liệt, có hiệu quả.

Công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ XII của Đảng triển khai đồng bộ; công tác giáo dục lý luận chính trị và thông tin định hướng tư tưởng được ngành Tuyên giáo chú trọng thực hiện...

Thời gian tới, ngành Tuyên giáo thành phố xác định thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh đợt cao điểm tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; tích cực, chủ động phối hợp triển khai các nhiệm vụ góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố; tham mưu Thường trực Thành ủy về việc quán triệt, thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI của thành phố; đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương; duy trì công tác phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo; rà soát, báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, thực hiện công tác báo cáo chuyên đề trên các lĩnh vực giáo dục chính trị, lý luận, khoa giáo, pháp luật, an ninh-quốc phòng…

PHAN CHUNG

 

;
.
.
.
.
.