.

Không cho phép lợi dụng chức quyền để vun vén cá nhân(*)

.

(Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng do đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trình bày)

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh tặng hoa và quà cho các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XX không tham gia Ban Chấp hành khóa XXI.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh tặng hoa và quà cho các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XX không tham gia Ban Chấp hành khóa XXI.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý cùng toàn thể đồng bào,

Thưa đại hội,

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, đoàn kết, với tinh thần trách nhiệm cao, hôm nay, Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đến dự; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi lẵng hoa chúc mừng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương dành cho thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trực tiếp phát biểu chỉ đạo đại hội.

Với tinh thần khách quan, trung thực, đại hội đã nghiêm túc thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX và Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đại hội đã đánh giá toàn diện những thành tựu đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm và rút ra ba bài học kinh nghiệm lớn, sâu sắc, có tính chất đúc kết thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, đó là: lấy dân làm gốc, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận và vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Trên cơ sở đó, đại hội xác định phương hướng, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh 3 đột phá chiến lược về phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sáng suốt, đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI gồm 52 đồng chí tiêu biểu cho phẩm chất chính trị, ý chí và trí tuệ của toàn Đảng bộ. Ban Chấp hành đã họp phiên đầu tiên, bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 đồng chí; bầu Bí thư, các Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Ngoài 1 đại biểu đương nhiên, đại hội cũng đã bầu 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Kết quả của các phiên bầu cử tại đại hội đều đạt số phiếu cao, tập trung, một lần nữa khẳng định nguyên tắc tập trung dân chủ và sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn Đảng bộ.

Với những kết quả nêu trên, chúng ta có thể khẳng định Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố đã thành công tốt đẹp. Đây là niềm cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng bộ, toàn quân và toàn dân thành phố. Kết quả đại hội thể hiện rõ ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng trên chặng đường mới.

Kính thưa đại hội,

Thành công đại hội có được trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự theo dõi, giúp đỡ thường xuyên của các ban, bộ, ngành Trung ương; là kết quả của quá trình chuẩn bị tích cực, chu đáo từ đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trở lên với sự đóng góp công sức, trí tuệ của các Đảng bộ trực thuộc, các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các bậc lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đại hội chúng ta một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương trong suốt thời gian qua đã lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm theo dõi và giúp đỡ cho đại hội.

Đại hội xin bày tỏ tình cảm trân trọng đối với các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động và các vị khách quý đã tham dự, góp phần vào thành công của đại hội; cảm ơn các cơ quan truyền thông Trung ương, địa phương đã đến dự và đưa tin về đại hội; nhiệt liệt biểu dương các tiểu ban của đại hội cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đã tận tụy phục vụ đại hội.

Đại hội xin ghi nhận, trân trọng biết ơn khối đại đoàn kết toàn dân thành phố về những đóng góp tâm huyết vào các văn kiện của đại hội cũng như các phong trào thi đua sôi nổi, những công trình, thành tích xuất sắc chào mừng đại hội. Chúng ta tin tưởng rằng trên chặng đường sắp tới, nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, gắn bó hơn với Đảng, đem tất cả trí tuệ, tâm huyết và mọi nguồn lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra.

Đặc biệt, đại hội chúng ta vô cùng xúc động tưởng nhớ và thành kính tri ân đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Cố Bí thư Thành ủy, người sinh thời đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển của thành phố. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Thọ, nguyên Bí thư Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên khóa XX đã có nhiều công sức, tâm huyết đóng góp xây dựng thành phố. Vì lý do tuổi tác hoặc chuyển công tác khác, các đồng chí không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, đại hội kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, kính mong các đồng chí tiếp tục đóng góp xây dựng Đảng bộ thành phố.

Kính thưa các đồng chí, thưa đại hội,

Tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết 33 và Kết luận 75 của Bộ Chính trị, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đại hội chúng ta vừa nhất trí thông qua nghị quyết của đại hội. Tinh thần cốt lõi của nghị quyết là bằng mọi biện pháp tích cực, phát huy cao độ mọi nguồn lực, đưa thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, xứng đáng với vai trò động lực, đầu tàu của khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục lắng nghe, bổ sung những ý kiến đóng góp xây dựng để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống phục vụ nhân dân tốt hơn. Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền ngay sau đại hội phải tổ chức triển khai, quán triệt tinh thần, nội dung của nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Phải phát huy trí tuệ tập thể, nghiên cứu các giải pháp hay, những cách làm sáng tạo và phải thật quyết liệt trong khâu tổ chức thực hiện nghị quyết. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI.

Đại biểu bỏ phiếu tại đại hội. Ảnh: Đặng Nở
Đại biểu bỏ phiếu tại đại hội. Ảnh: Đặng Nở

Kính thưa các đồng chí,

Nhìn lại những chặng đường lịch sử đã qua, chúng ta tự hào về thành phố Đà Nẵng “trung dũng, kiên cường” trong chiến đấu; sáng tạo và đột phá trong xây dựng. Thế hệ cha anh đã vượt qua biết bao gian lao, thử thách để phát triển thành phố chúng ta như hôm nay. Nhìn về tương lai phía trước, thành phố chúng ta có nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Mục tiêu “xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước”, một thành phố thực sự bảo đảm các giá trị và tiêu chí của một đô thị văn minh, hiện đại không phải là mục tiêu quá xa vời song không phải dễ dàng đạt được. Điều đó đòi hỏi chúng ta trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi cấp, mỗi ngành phải năng động, sáng tạo, đổi mới, xây dựng phong cách nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của cấp mình, ngành mình, cá nhân mình với hiệu quả cao nhất.

Thẳng thắn nhìn nhận, thành phố chúng ta còn nhiều khiếm khuyết, chúng ta phải biết sửa sai để làm đúng vì một bộ phận nhân dân vẫn còn nghèo khó, các nguồn lực dành cho đầu tư phát triển, nhất là tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, đất đai… hầu như đã được khai thác tối đa. Nguồn lực quý giá nhất của thành phố hiện nay là nguồn lực con người. Phải biết trân quý, bồi dưỡng và có giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực để phát triển thành phố. Bên cạnh đó, phải tích cực tuyên truyền quan niệm tư tưởng tiết kiệm là vinh dự, lãng phí là xúc phạm đến lòng tin của dân, tham nhũng là có tội với nhân dân; làm sao để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng trở thành trào lưu mới của thành phố.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải quán triệt sâu sắc rằng không có quyền lực ngoài pháp luật, phải thượng tôn pháp luật và quản lý thành phố bằng pháp luật. Quan hệ xã hội giữa con người với con người rộng mở; quan hệ cấp trên cấp dưới thật sự dân chủ, thân tình; quan hệ anh em họ hàng thân thiết; quan hệ bạn bè cũ, mới phải trong sáng, quan hệ với doanh nghiệp phải thực sự trên tinh thần giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi song không vụ lợi, không để tình cảm riêng tư len lỏi vào lĩnh vực pháp luật, không lợi dụng thân quen để làm những điều trái với quy định, trái với pháp luật. Mỗi đồng chí cấp ủy viên đều có chức vụ cụ thể, có quyền lực nhất định, song không cho phép lợi dụng chức quyền để vun vén cá nhân. Chức vụ là do Đảng phân công, vì vậy, người lãnh đạo muốn làm gì thì phải nghĩ “đây không phải quyền lực mà mình được hưởng thụ cho cá nhân hoặc cho gia đình mà tùy tiện muốn làm gì thì làm”.

Đảng phải vì dân, dân thấy Đảng luôn chăm lo cho dân thì dân mới tin Đảng. Phải thường xuyên chăm lo cho đời sống tinh thần, vật chất của dân, phải gần dân, sát dân, trọng dân và phải lắng nghe ý kiến của dân. Phải chịu sự giám sát của dân, của các cơ quan dân cử như Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các thành viên trong Mặt trận, các nhân sĩ trí thức, các nhà quản lý, các nhà khoa học… Muốn làm được như vậy, mỗi người phải tự tu dưỡng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống, luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Kiên quyết chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực. Đối với công tác cán bộ, tư tưởng chủ đạo là phải đấu tranh không khoan nhượng với nạn “chạy chức, chạy quyền”, kiên quyết chống “thị trường ngầm và thương mại hóa công tác tổ chức cán bộ”, đặc biệt, trong nhiệm kỳ mới này phải tập trung xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ vừa có đức vừa có tài, trong đó đức là gốc, phải đặt niềm tin trọn vẹn vào thế hệ trẻ, tạo những điều kiện tốt nhất để họ có cơ hội phát triển, sẵn sàng gánh vác trọng trách xây dựng thành phố.

Về phần mình, được đại hội và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tin tưởng bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy, tôi ý thức rằng đây là niềm vinh dự to lớn không chỉ đối với cá nhân tôi mà còn đối với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX bởi không có sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ của các đồng chí thì tôi không có vinh dự hôm nay. Tôi thật sự xúc động, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến toàn thể đại biểu đại hội. Sự tín nhiệm của các đồng chí, sự tin yêu của nhân dân thành phố đối với tôi chính là sự tin tưởng giao phó trọng trách cho thế hệ được sinh ra và trưởng thành sau ngày giải phóng, thừa hưởng nền giáo dục cách mạng, có trách nhiệm phát huy truyền thống tốt đẹp của thế hệ cha anh để tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Sự tín nhiệm đó là mệnh lệnh không điều kiện đòi hỏi bản thân tôi phải đem hết trí tuệ và tâm sức phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Tôi kính mong các đồng chí và nhân dân thành phố tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện để tôi cũng như tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Kính thưa đại hội,

Nhân sự kiện chính trị quan trọng này, đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố phát huy hơn nữa sức mạnh đoàn kết, đồng thuận, khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Trong niềm phấn khởi về thành công của đại hội, với niềm tin sâu sắc vào tương lai phát triển của thành phố, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố: Bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015-2020.

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.


(*) Tít bài do Báo Đà Nẵng đặt

;
.
.
.
.
.