.

Thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố

.

Ngày 21-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Thành ủy định kỳ tháng 10. Đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy trực tiếp thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và kết quả Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh thông báo kết quả Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. 		         Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh thông báo kết quả Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Theo đó, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11-10 thống nhất đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Về kết quả Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015- 2020, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh khẳng định, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm, đại hội đã thành công tốt đẹp.

Thành công của đại hội là kết quả của quá trình chuẩn bị chu đáo, tích cực về mọi mặt của Đảng bộ, toàn quân và toàn dân thành phố; sự chỉ đạo sâu sắc, hiệu quả của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Các cấp ủy Đảng và toàn Đảng bộ thành phố đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); tích cực chuẩn bị nội dung, nhân sự và công tác tổ chức, phục vụ đại hội; chỉ đạo thành công đại hội cấp cơ sở, cấp trên cơ sở, góp phần vào thành công của Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố.

Công tác điều hành đại hội có nhiều đổi mới; các văn kiện trình đại hội đã đánh giá khách quan, trung thực tình hình Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp khả thi, được đại hội nhất trí cao. Công tác nhân sự được đảm bảo đúng quy trình, đạt các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, phát huy dân chủ trong quá trình bầu cử. Các đại biểu tham dự đại hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thể hiện trí tuệ trong quá trình thảo luận tham gia ý kiến vào các văn kiện đại hội và trong bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh khẳng định, thành công của Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố đã tạo niềm tin về tương lai phát triển của thành phố Đà Nẵng trong nhiệm kỳ mới; đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng theo hướng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại; xứng đáng là trung tâm kinh tế-xã hội của miền Trung và đô thị lớn của cả nước, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị khẩn trương tiến hành phổ biến kết quả đại hội; đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt nội dung nghị quyết đại hội; xây dựng chương trình hành động và các kế hoạch công tác cụ thể để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống bằng các phong trào thi đua hành động cách mạng sôi nổi, đều khắp, tạo chuyển biến ngay từ đầu trên các lĩnh vực hoạt động nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố.

* Dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thanh Quang định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian đến.

Theo đó, trên tinh thần quán triệt nội dung Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12, nội dung thông báo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, các cấp, các ngành và các địa phương tiến hành tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức và hiểu rõ các kết luận quan trọng tại Hội nghị Trung ương lần thứ 12; tiếp tục tổ chức tốt việc lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhằm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng trong toàn xã hội. Trước mắt, đẩy nhanh các hoạt động thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Về kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015-2020, cần triển khai sớm để phổ biến sâu rộng tới các tổ chức cơ sở Đảng, chú trọng tuyên truyền về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm 2015-2020, trong đó nhấn mạnh đến một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 và 3 đột phá về phát triển kinh tế-xã hội của nhiệm kỳ XXI.

Chú trọng tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11) và 83 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). Trong công tác Đảng, cần quan tâm thực hiện tốt việc tổ chức kiểm điểm, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên cuối năm để tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015.                    

ĐẶNG NỞ

;
.
.
.
.
.