.

Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ thành phố

.

Ngày 22-10, chủ trì và phát biểu kết luận cuộc họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Võ Công Trí ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng rất lớn của các tiểu ban phục vụ đại hội; các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp đồng bộ nhằm tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Võ Công Trí nhấn mạnh, thành công của một sự kiện trọng đại có ý nghĩa quan trọng quyết định sự phát triển thành phố trong giai đoạn 5 năm tới như Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố sẽ góp phần tạo sức mạnh đồng thuận xã hội sâu rộng để thành phố phát triển theo các mục tiêu, định hướng mà Nghị quyết Đại hội đề ra, đó là phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng “giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu kết luận cuộc họp rút kinh nghiệm Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố. Ảnh: Việt Dũng
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu kết luận cuộc họp rút kinh nghiệm Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố. Ảnh: Việt Dũng

Cơ bản thống nhất với ý kiến phát biểu của các cơ quan, đơn vị tại cuộc họp, đồng chí Võ Công Trí chỉ rõ những ưu điểm cần rút kinh nghiệm như có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong việc tổ chức đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở đi liền với đúc kết kinh nghiệm ở các cấp này để tổ chức Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố theo đúng quy định của Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị.

Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được thực hiện chu đáo, bài bản, khoa học, có sự sáng tạo và tranh thủ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận cao hướng về đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện đúng quy định của Trung ương.

Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ động luân chuyển, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm cán bộ theo quy hoạch, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ để cơ cấu vào cấp ủy khóa XXI. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với những cán bộ không bảo đảm yêu cầu về độ tuổi tái cử có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi được thực hiện chu đáo.

Công tác điều hành đại hội của Đoàn Chủ tịch bảo đảm theo quy định, có sự linh hoạt và phù hợp khi điều chỉnh rút ngắn thời gian đại hội. Công tác bầu cử tuân thủ đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Công tác phục vụ đại hội thực hiện chu đáo, chặt chẽ, kịp thời.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được nhiều cơ quan báo chí, đặc biệt là Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng triển khai đồng bộ, tạo sự quan tâm của xã hội về Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tổ chức in ấn văn kiện, phát tài liệu cho đại biểu dự đại hội thực hiện đầy đủ, đúng quy định…

Đồng chí Võ Công Trí cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục như: công tác tuyên truyền cổ động trực quan cần được tổ chức đồng bộ, đều khắp hơn; việc tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân đóng góp và dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội cần tổ chức thực hiện sớm và tranh thủ sự đóng góp ý kiến của nhiều thành phần khác nhau nhằm hạn chế những ý kiến đóng góp mang tính chung chung, chủ yếu là nêu nguyện vọng, thiếu đề xuất hiến kế giải pháp; cần thực hiện nghiêm các sinh hoạt đúng quy định tại đại hội và một số lưu ý khác.

Về nhiệm vụ trong thời gian đến, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị Văn phòng Thành ủy lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu về đại hội để khai thác, phục vụ cho đại hội lần sau. Cần tập trung xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; tham mưu phân công cấp ủy viên sau đại hội.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thành công của Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố nhằm tiếp tục tạo đồng thuận phát triển thành phố. Các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giải quyết tốt các vấn đề còn bức xúc; triển khai tổ chức tốt công tác tuyên truyền và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố; đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Việt Dũng

;
.
.
.
.
.