.

Công trình xây dựng nông thôn mới: Chạy đua với thời gian

.

Chỉ còn gần 2 tháng nữa, chương trình xây dựng nông thôn mới ở Đà Nẵng về đích đúng như mục tiêu đề ra. Như vậy, thời gian không nhiều để các công trình đang dang dở kịp đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trước năm 2016.

Công ty TNHH Xây dựng Hòa Vang đúc bê-tông nền đường từ thôn Yến Nê đi Bắc An, xã Hòa Tiến. 		   Ảnh: NGUYỄN CẦU
Công ty TNHH Xây dựng Hòa Vang đúc bê-tông nền đường từ thôn Yến Nê đi Bắc An, xã Hòa Tiến. Ảnh: NGUYỄN CẦU

Thời điểm này, huyện Hòa Vang còn 8 công trình trường học gồm: 4 trường mầm non tại các xã Hòa Liên, Hòa Ninh, Hòa Phong, Hòa Nhơn; 2 trường tiểu học số 1 Hòa Khương và Lâm Quang Thự (xã Hòa Phong), 2 trường THCS Phạm Văn Đồng (xã Hòa Nhơn) và Đỗ Thúc Tịnh (xã Hòa Khương) đang trong quá trình thi công. Tất cả 8 trường học đang dang dở này phải hoàn thành trước cuối năm nay, trong đó Trường tiểu học số 1 Hòa Khương được gia hạn hoàn thành vào ngày 30-12-2015, các trường khác hoàn thành trước ngày 20-12.

Tuy vậy, theo ông Trần Cảnh Quy, Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang (người chịu trách nhiệm chính trong quản lý điều hành 8 công trình trường học), trước khi năm 2015 kết thúc chỉ có 4 công trình (các trường: THCS Phạm Văn Đồng, THCS Đỗ Thúc Tịnh, tiểu học Lâm Quang Thự, mầm non xã Hòa Nhơn) kịp hoàn thành. Bốn công trình còn lại cho dù có đẩy nhanh tiến độ đến mấy cũng không thể hoàn thành trong năm nay.

Cụ thể Trường mầm non Hòa Ninh, Trường tiểu học Hòa Khương đến thời điểm này mới hoàn thành khoảng 10% khối lượng công việc; Trường mầm non Hòa Liên hoàn thành 30%. Riêng Trường mầm non Hòa Phong đang trong quá trình chọn nhà thầu, chưa triển khai thi công. Nguyên nhân chậm trễ do thủ tục phê duyệt dự án quá nhiêu khê, tốn nhiều thời gian chờ đợi, chọn nhà thầu thi công chưa kịp thời và việc giải tỏa đền bù gặp không ít vướng mắc...

Với 5 công trình văn hóa - thể thao của các xã Hòa Nhơn, Hòa Liên, Hòa Ninh, Hòa Sơn, Hòa Bắc, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án, cả chủ đầu tư và đơn vi thi công đều nêu quyết tâm hoàn thành trước cuối năm nay. Thế nhưng, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Hòa Vang, nhiều khả năng một số công trình khó hoàn thành đúng kế hoạch.

Công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Hòa Nhơn khó hoàn thành theo kế hoạch.
Công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Hòa Nhơn khó hoàn thành theo kế hoạch.

Riêng Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã Hòa Nhơn được đầu tư 4,69 tỷ đồng từ vốn ngân sách thành phố, khởi công từ đầu tháng 10-2015. Đây là công trình vượt lũ có cao trình cao hơn mặt bằng hiện tại 2,7m. Hơn 1 tháng qua, Công ty TNHH Xây dựng và Khai thác khoáng sản Tuấn Vinh đã huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị, thi công cả ngày lẫn đêm, chạy đua với thời gian.

Ông Đặng Cam, Giám đốc công ty cho biết: Để hoàn thành công trình có giá trị trúng thầu 3,78 tỷ đồng này và đảm bảo yêu cầu thiết kế chỉ trong vòng 3 tháng quả là điều không đơn giản. Theo hợp đồng, thời gian thi công 120 ngày, tức là phải cuối tháng 1-2016 mới hoàn thành. Song, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về mục tiêu xây dựng nông thôn mới, công trình phải hoàn thành vào cuối năm, nên đơn vị đã tổ chức thi công 3 ca/ngày.

Đến nay, khối lượng công việc đã hoàn thành trên 30%. Thời gian tới, thời tiết thuận lợi, nhiều khả năng sẽ hoàn thành vào ngày 30-12-2015. Nói về chất lượng công trình, ông Cam cho biết thêm: Mặc dù thi công cả ban đêm, nhưng cán bộ đơn vị tư vấn giám sát vẫn bám trụ tại hiện trường, chất lượng đạt yêu cầu thiết kế. Với công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao các xã Hòa Ninh, Hòa Sơn và Hòa Bắc, tiến độ không lạc quan hơn là mấy, khó hoàn thành vào cuối năm nay.

Đối với 4 tuyến giao thông thuộc chương trình đường đến trung tâm xã và tuyến từ cầu Diêu Phong đi thôn Hội Phước (xã Hòa Phú), đã và đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, nhiều khả năng kịp hoàn thành. Cụ thể tuyến Phước Hưng - Phước Thuận (xã Hòa Nhơn) dài gần 3km, tổng vốn đầu tư 5,5 tỷ đồng, do Công ty CP Lê Vũ thi công, sẽ hoàn thành vào trung tuần tháng 11 này.

Tuyến từ cầu Diêu Phong đi thôn Hội Phước, dài 450m, vốn đầu tư 1,1 tỷ đồng, do Công ty CP Nam Vinh thi công, phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 11. Còn tuyến từ Yến Nê đi Bắc An (xã Hòa Tiến) do 2 đơn vị là Công ty TNHH Nam Phong và Công ty TNHH Xây dựng Hòa Vang thi công, đang trong giai đoạn đúc bê-tông nền đường, dự kiến trung tuần tháng 12 đưa vào sử dụng...

Có thể nói, chưa khi nào các công trình dân sinh thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Hòa Vang được chú trọng đẩy nhanh tiến độ như hiện nay. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch là cần thiết, song không vì thế mà xem nhẹ chất lượng. Một số công trình trường học, văn hóa - thể thao tiến độ chưa đạt yêu cầu, rất cần giãn thời gian hoàn thành để bảo đảm thi công chất lượng, đáp ứng yêu cầu thiết kế.

Bài và ảnh: Nguyễn Cầu

;
.
.
.
.
.