Chính trị - Xã hội

Đối thoại dự án du lịch đồi Trung Sơn: Không đổi cát lấy dự án

09:07, 02/11/2015 (GMT+7)

Sáng 30-10, tại UBND xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) diễn ra đối thoại giữa các bên liên quan với đại diện người dân thôn Trung Sơn (xã Hòa Liên) về việc lấy ý kiến thống nhất chủ trương đầu tư dự án khu di tích đồi Trung Sơn và hệ thống công viên cây xanh. Ông Đặng Thương, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, chủ trì buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, 80% những người đại diện các sở, cơ quan, ban, ngành liên quan tham dự đồng ý về chủ trương đầu tư dự án khu di tích đồi Trung Sơn và Công viên cây xanh. Dự án có tổng diện tích hơn 12ha, tổng vốn đầu tư 10 tỷ đồng do nhà đầu tư chi trả, thực hiện dự kiến từ quý 1-2016 đến quý 1-2017.

Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án cần có báo cáo chi tiết về dự án. Theo ông Nguyễn Văn Trà, Bí thư chi bộ thôn Trung Sơn, rừng Trung Sơn tồn tại hơn 300 năm vẫn gìn giữ được, cái khó là giữ rừng để bảo đảm cảnh quan thiên nhiên, lá phổi xanh cho người dân đang sống bên cạnh khu công nghiệp. Khai thác di tích càng cần phải giữ rừng để tạo nên giá trị độc đáo, đặc trưng. Mặt khác, ông Trà phản đối việc “lấy cát đổi dự án”.

Hiện tại, đồi Trung Sơn đã được thành phố phê duyệt ranh giới 5ha đất dành cho Sư đoàn 375 phục vụ mục đích chiến lược quân sự. Nhưng tổng diện tích dự án 12ha nói trên nằm chồng lên phần diện tích này. Nếu dự án được người dân đồng thuận, nhưng rơi vào vị trí chiến lược quốc phòng không thể thay thế cũng sẽ không thể triển khai.

Đại tá Trần Nho Huế, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, cho biết cần có thêm khảo sát thực tế để nắm rõ tầm quan trọng của vị trí chiến lược quân sự này, sau đó sẽ trả lời bằng văn bản. Trong khi đó, đại diện Sở Xây dựng và Viện Quy hoạch lưu ý chủ đầu tư cần có đề án chi tiết để báo cáo, qua đó lấy ý kiến các cơ quan chức năng góp ý mới đi đến thống nhất trình thành phố xem xét.

Hiện xã Hòa Liên có 34 dự án triển khai trên địa bàn, trong đó có không ít dự án “treo”. Vì vậy, bà Trần Thị Kim, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Liên, lo ngại khi dự án triển khai, làm gì để bảo đảm chủ đầu tư khai thác cát xong sẽ triển khai dự án. Hoặc chủ đầu tư lấy hết cát thì “bỏ của chạy lấy người”, rồi thì dự án “treo”, kéo dài nhiều năm, dẫn đến thành phố hủy dự án. Như vậy sẽ xảy ra hệ lụy rất lớn, không chỉ làm mất rừng, phá vỡ cảnh quan di tích…

Kết luận buổi họp, ông Đặng Thương, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, khẳng định cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư du lịch tại đồi Trung Sơn để khai thác, phát triển du lịch. Bên cạnh đó, cả thành phố và huyện sẽ không đồng ý việc chủ đầu tư “cải tạo” để khai thác cát làm lợi cho mình. Mặt khác, sẽ vẫn giữ nguyên hiện trạng khu rừng nguyên sinh đồi Trung Sơn. Chủ đầu tư phải có đề án chi tiết trình các cơ quan chức năng để được góp ý, điều chỉnh phù hợp với tình hình chung.

TRỌNG HUY

.