.

Phát huy tốt vai trò tham mưu trong công tác tư pháp

.

Ngày 3-11, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam do Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm dẫn đầu về làm việc với thành phố Đà Nẵng. Cùng dự có lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Hội Luật gia thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: SƠN TRUNG
Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: SƠN TRUNG

Hội Luật gia thành phố đã báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Luật gia Việt Nam, 2 năm thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

Theo đó, Thành ủy, UBND thành phố và Ban Thường vụ Hội Luật gia thành phố đã xây dựng các kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW và Chỉ thị 08/CT-TTg, kế hoạch thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo Quyết định 1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các chủ trương của Trung ương đều được quán triệt, phổ biến kịp thời đến các hội viên Hội Luật gia thành phố.

Hội viên Hội Luật gia các cấp của thành phố đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền nhiều giải pháp quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước trên lĩnh vực công tác tư pháp. Hội đã tham gia góp ý 39 dự án luật, pháp lệnh và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác; tham gia biên soạn, góp ý xây dựng trên 150 văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý; bổ sung, góp ý hàng chục quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước, hương ước; tổ chức rà soát và kiến nghị sửa đổi những văn bản quy phạm pháp luật có sai sót.

Hội Luật gia thành phố đã tham gia 34 hội nghị, hội thảo triển khai các văn bản, quy định mới của Nhà nước và các vấn đề liên quan đến hội nhập pháp luật quốc tế. Thành Hội đã tổ chức tư vấn pháp luật 13 lượt, trợ giúp pháp lý trên 550 trường hợp, tham mưu UBND thành phố giải quyết 24 vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài; tham gia và phát huy tốt vai trò thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.

Các cấp hội ở địa phương tham gia hòa giải thành 300 vụ việc, tổ chức tuyên truyền miệng về pháp luật cho 7.000 lượt người; 2/3 phường, xã xây dựng được trang tin pháp luật phát hành đến khu dân cư. Hoạt động của Hội Luật gia các cấp của thành phố đã góp phần đưa Đà Nẵng trở thành địa phương đứng đầu về Chỉ số tiếp cận công lý trong năm 2013.

Phát biểu với Đoàn công tác Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh khẳng định: Thành ủy, UBND thành phố rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia các cấp của thành phố, thể hiện ở việc phân công một Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tham gia Ban Chấp hành Hội Luật gia thành phố và bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động. Trong thời gian đến, Thành ủy, UBND thành phố tiếp tục tạo điều kiện để Hội Luật gia phát huy vai trò tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước trên lĩnh vực công tác tư pháp.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm đánh giá cao sự quan tâm của Thành ủy, UBND thành phố dành cho Hội Luật gia thành phố và kết quả hoạt động của Hội trong 3 năm qua; qua đó tạo chuyển biến nhận thức trong xã hội về vị trí, vai trò của Hội Luật gia. Hội Luật gia Việt Nam đề nghị Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng tích cực tham gia với Trung ương Hội trong triển khai các đề án: Xây dựng bộ Chỉ số công lý, xây dựng đội ngũ bào chữa viên nhân dân và đề án thẩm định, đánh giá chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo cán bộ pháp luật.

S.TRUNG

;
.
.
.
.
.