.

Cần giải quyết dứt điểm bức xúc của cử tri

.

(Trích phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Mạnh Hùng tại kỳ họp)

Cử tri công nhận sự cố gắng của lãnh đạo thành phố trong rà soát lại quy hoạch theo hướng bền vững. Có nhiều quyết sách lớn trong xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị như: Chủ trương giữ lại sân vận động Chi Lăng; di dời Ga Đà Nẵng ra khỏi khu vực nội thị; mở rộng, nâng cấp nhà ga quốc tế Sân bay Đà Nẵng; đề án quy hoạch kiến trúc hai bờ sông Hàn, rà soát lại các dự án ven biển... nhưng nhìn chung tiến độ vẫn còn chậm, chưa quyết liệt.

Dự án ở các khu “đất vàng” của thành phố “treo” quá lâu. Phải hết sức cẩn trọng trong việc sử dụng tài nguyên từ đất đai đến lao động,  bảo đảm phát huy hiệu quả quỹ đất của thành phố và nguồn lao động, nhất là các lĩnh vực cho thuê đất và sử dụng lao động nước ngoài.

Cử tri đề nghị các ngành chức năng kiên quyết ngăn chặn tình trạng lưu thông tràn lan, buôn bán và sử dụng chất cấm, hóa chất, kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản; đồng thời, thanh tra, kiểm tra chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn, quán ăn trên địa bàn thành phố. Cần phát động nhân dân lên án hành vi gây ô nhiễm thực phẩm.

Về môi trường, cả chất thải rắn, nước thải, tình trạng ngập úng... tuy đã cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Một số điểm đen về ô nhiễm môi trường được kiến nghị từ đầu nhiệm kỳ nhưng đến nay vẫn chưa xử lý căn cơ như: Khu công nghiệp Hòa Khánh, Âu thuyền Thọ Quang, sông Phú Lộc, bãi rác Khánh Sơn...

Hiện nay lại phát sinh điểm mới như: Nhà máy Xi-măng Hải Vân, Nhà máy Cao su Đà Nẵng, Nhà máy Giấy Sức Trẻ. Cử tri thành phố đặc biệt quan tâm đến an ninh nguồn nước. Nhiều năm qua, việc các nhà máy thủy điện ở khu vực thượng nguồn hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn chặn dòng, không trả nguồn nước về hạ du liên tục tái diễn. Nhà máy nước Cầu Đỏ, nơi sản xuất nước sạch phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của thành phố Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn, nhiễm mặn với mức độ năm sau cao hơn năm trước.

Thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, thành phố đã đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa từ thành phố đến cơ sở.

Cử tri đề nghị thành phố có giải pháp phát huy hiệu quả các thiết chế này, tránh lãng phí, đồng thời cần lập kế hoạch xây dựng nhà họp ở khu dân cư. Việc cho tháo dỡ các tấm bạt che nắng ở một số tuyến đường chính, nhưng triển khai thực hiện thiếu đồng bộ, thậm chí không hợp lý... nên đã tạo ra sự phản ứng trong nhân dân.

Đề nghị lãnh đạo thành phố có sự chỉ đạo cụ thể, chặt chẽ và hợp lý hơn. Tình trạng doanh nghiệp chiếm dụng, đóng chậm, nợ BHXH… diễn ra ngày càng nhiều làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, đề nghị thành phố quan tâm giải quyết.

S.TRUNG tổng hợp

;
.
.
.
.
.