.

Rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa lại bị tàn phá

.

Vụ tàn phá ở Cà Nhông hồi năm ngoái chưa lắng xuống, vụ án chưa đưa ra xét xử, khoảng 1 tháng trở lại đây, tại tiểu khu 20 Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa lại xảy ra tình trạng lâm tặc tàn phá rừng không thương tiếc. Hàng chục cây gỗ như sơn huyết, trám đinh, xoan đào... cành nhánh nằm ngổn ngang trong rừng, khiến dư luận hết sức bức xúc.

Lực lượng chức năng thu giữ gần chục khối gỗ lậu lâm tặc khai thác ở tiểu khu 20 Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa.
Lực lượng chức năng thu giữ gần chục khối gỗ lậu lâm tặc khai thác ở tiểu khu 20 Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa.

Rừng bị phá tan hoang  

Nhờ sự chỉ dẫn của người dân thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), ngày 13-12, chúng tôi tìm đến tiểu khu 20 Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa.

Nếu trước đây, con đường đất đá gồ ghề, lởm chởm, xe máy phải nhích từng tí, thì nay việc đi lại thuận tiện hơn. Bởi mấy tháng qua, đơn vị thi công tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn này san ủi con đường khá bằng phẳng.

Vượt khoảng 15km đường rừng thì đến tiểu khu 20. Không khỏi xót xa khi trước mắt là cảnh tượng tan hoang, một góc rừng bị tàn phá, triệt hạ không thương tiếc.

Nhiều gốc gỗ lớn gần bằng vòng tay người ôm bị cắt phăng lộ ra màu đỏ sẫm. Thân các loại gỗ bị lâm tặc lấy đi, chỉ còn gốc và cành nhánh gãy đổ ngổn ngang. Theo quan sát, có vài chục gốc gỗ to bị lâm tặc triệt hạ.

Nhiều công nhân của Tập đoàn Sơn Hải, đơn vị thi công đường Hồ Chí Minh kể, thỉnh thoảng họ nhìn thấy từng tốp người mang theo máy cưa vào rừng.

Ban đêm, tiếng máy cưa rít lên, rồi cây ngả đổ ầm ầm. Nhiều công nhân đoán lâm tặc khai thác gỗ lậu nhưng không dám báo chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng, vì sợ bị trả thù.

Ông Phan Văn Thu, Phó trưởng thôn Tà Lang cho rằng, để đốn hạ hàng chục cây gỗ lớn này, đội quân lâm tặc phải có cả chục người và thời gian cưa cắt thành phách phải mất cả chục ngày.

Tiếng động cơ của máy cưa, tiếng cây đổ ầm ầm, nhưng lực lượng cán bộ quản lý, bảo vệ rừng không phát hiện được. Sau khi sự việc xảy ra, giữa tháng 11 vừa qua, lực lượng kiểm lâm đã 2 lần đến hiện trường thu gom khối lượng gỗ khá nhiều mà lâm tặc còn để lại, chưa kịp tẩu tán đi tiêu thụ.

Cơ quan chức năng nói gì?

Sau khi phát hiện vụ việc lâm tặc chặt phá rừng ở tiểu khu 20 Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, Chi cục kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Ban quản lý Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, Hạt kiểm lâm Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, Hạt kiểm lâm Hòa Vang vào cuộc xử lý.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, ngoài số gỗ lâm tặc đã tẩu tán, tổng số gỗ lực lượng kiểm lâm thu giữ được gần 10m3.

Trạm quản lý, bảo vệ rừng Tà Lang - Hòa Bắc đóng ở gần đó sao không phát hiện kịp thời vụ việc? Ông Phan Thế Dũng, Giám đốc Ban quản lý Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa cho biết, do thời gian vừa qua mưa lớn, nên cán bộ, quản lý bảo vệ rừng về Trạm quản lý, bảo vệ rừng sông Nam.

Lợi dụng tình hình, lâm tặc lén lút vào rừng khai thác. Theo ông Dũng, để công tác quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả hơn, thời gian đến, Ban quản lý Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa sẽ di dời Trạm quản lý, bảo vệ rừng Tà Lang - Hòa Bắc vào sâu trong rừng.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại vào chiều 13-12, ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho biết, Chi cục đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, xác minh thiệt hại, trên cơ sở đó sẽ khởi tố vụ án, truy tìm thủ phạm phá rừng.

Ông Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho hay, sau khi phát hiện vụ việc, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo Chi cục kiểm lâm thành phố Đà Nẵng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chốt chặn 24/24 giờ, truy quét, xử  lý nghiêm các đối tượng có hành vi xâm hại rừng.  

Bài và ảnh: NGỌC ĐOAN

;
.
.
.
.
.