.

Trách nhiệm, sáng tạo xây dựng nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 (*)

.

(Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ)

Hôm nay, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 khai mạc kỳ họp thứ 15, kỳ họp cuối năm 2015. Thay mặt Thường trực HĐND thành phố, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đại biểu HĐND và các vị khách mời đã đến dự kỳ họp. Xin được gửi đến các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Kỳ họp thứ 15 diễn ra trong thời điểm Đảng bộ và nhân dân thành phố chào mừng thắng lợi và thành công của Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm 2015 và cũng là kỳ họp thường kỳ cuối cùng của HĐND thành phố khóa VIII.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét, đánh giá và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; về quyết toán, thu chi và phân bổ ngân sách; về đặt đổi tên đường; về mức thu một số loại phí và lệ phí; về kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2016…

Trong đó, sẽ xem xét, đánh giá toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.

Trên cơ sở đó, đề ra những giải pháp chủ yếu, căn cơ và phù hợp cho sự phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố năm 2016 nói riêng và cho cả giai đoạn 2016-2020 nói chung.

Nhìn lại thực tế trong năm qua, với sự hỗ trợ của Trung ương và sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế-xã hội thành phố tiếp tục giữ được đà tăng trưởng và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

11/11 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Nhiều chủ trương, chính sách mới mang tính đột phá nhất, nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được triển khai. Diện mạo thành phố ngày càng khang trang, hiện đại. Đời sống an sinh luôn được chăm lo, cải thiện.

Tuy nhiên, chúng ta cũng nhận thấy rằng tình hình kinh tế của thành phố vẫn còn khó khăn tuy giữ được đà tăng trưởng nhưng chưa thực sự bền vững, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn.

Việc thu ngân sách có tăng nhưng so với cả nước, thứ hạng của chúng ta vẫn còn khiêm tốn; câu chuyện ô nhiễm môi trường, ngập úng vẫn còn lặp đi lặp lại trong thời gian dài. Tình hình tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa; trật tự giao thông chưa được quy củ; bài toán an sinh lập nghiệp của các hộ dân giải tỏa đền bù, thu hồi đất vẫn còn cần nhiều lời giải; tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong thời gian qua còn nhiều trường hợp chưa giải quyết dứt điểm…

Còn rất nhiều những vấn đề đòi hỏi chúng ta, những công dân của thành phố, những đại biểu được người dân tín nhiệm bầu ra cần nỗ lực hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, phát huy tinh thần sáng tạo hơn nữa, xứng đáng là người đại biểu để góp phần vào sự nghiệp phát triển không ngừng của thành phố cũng như đáp ứng phần nào vào sự mong đợi của cử tri.

Có thể nói, kỳ họp thứ 15 là dịp để chúng ta xác định nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm của năm 2016, những việc cần làm ngay trong năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm 2011-2015.

Với khối lượng công việc lớn và nhiều nội dung quan trọng, do vậy, một lần nữa thay mặt Thường trực HĐND thành phố, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung thảo luận, chất vấn và theo dõi việc trả lời chất vấn những vấn đề cử tri kiến nghị; đặc biệt chú trọng đề xuất, kiến nghị, cùng nhau tìm ra những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội của thành phố năm 2016.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.


(*) Tít đề do Báo Đà Nẵng đặt.
 

;
.
.
.
.
.