.
Vụ "Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa lại bị tàn phá"

Thiệt hại hơn 130m3 gỗ nguyên liệu

.

Chiều 14-12, ông Phan Thế Dũng, Giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa cho biết, liên quan đến vụ phá rừng ở tiểu khu 20, Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa (Báo Đà Nẵng số ra ngày 14-12-2015 đã phản ánh), Hội đồng kỷ luật của đơn vị đã thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thương, cán bộ phụ trách Trạm quản lý, bảo vệ rừng sông Nam, do thiếu tinh thần trách nhiệm.

“Để ngăn chặn nạn phá rừng trong thời gian tới, hiện nay, Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa phối hợp với UBND xã Hòa Bắc, Hạt kiểm lâm Hòa Vang, Hạt kiểm lâm Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa tăng cường gần 10 người tổ chức chốt chặn 24/24 cho đến Tết Nguyên đán 2016”, ông Phan Thế Dũng cho biết thêm.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng vào chiều 14-12, ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho rằng, để xảy ra vụ phá rừng ở tiểu khu 20, Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, trách nhiệm trước hết thuộc về Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, bởi đây là đơn vị được Nhà nước giao quản lý, bảo vệ khu rừng này.

Ngoài ra, Hạt kiểm lâm Hòa Vang cũng có trách nhiệm trong công tác quản lý khi để xảy ra tình trạng phá rừng ở tiểu khu 12, xã Hòa Bắc (nằm cạnh tiểu khu 20 Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa). Trong thời gian đến, Chi cục kiểm lâm thành phố Đà Nẵng sẽ xử lý trách nhiệm của cán bộ kiểm lâm được phân công phụ trách địa bàn ở các khu vực để xảy ra phá rừng nói trên.

Cũng theo ông Lương, Chi cục kiểm lâm thành phố đang thống kê thiệt hại, củng cố hồ sơ để sớm khởi tố vụ án, điều tra, truy tìm thủ phạm gây ra các vụ phá rừng ở tiểu khu 12, xã Hòa Bắc và tiểu khu 20 Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa.

Theo nguồn tin riêng của Báo Đà Nẵng, ước tính có hơn 130m3 gỗ nguyên liệu đã bị triệt phá. Riêng tiểu khu 20 Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa có 56 gốc gỗ sơn huyết, xoan đào, trám đinh... bị lâm tặc đốn hạ, với tổng số 120m3 gỗ nguyên liệu. Tuy nhiên, sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng chỉ thu hồi được khoảng gần 10m3 gỗ mà lâm tặc chưa kịp tẩu tán.

NGỌC ĐOAN

;
.
.
.
.
.