.

10 năm, Đà Nẵng xử lý 13 vụ tham nhũng

.

ĐNĐT - Ngày 9-1, chủ trì và kết luận Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN), Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ khẳng định, trong 10 năm qua, thành phố đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ… Qua đó, Đà Nẵng liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chỉ số cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao Bằng  khen cho 7 tập thể
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao Bằng khen cho 7 tập thể

Bên cạnh đó, việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết; trong đó, nổi bật là Chỉ thị 29-CT/TU của Thành ủy về “5 xây”, “3 chống” có tác dụng tích cực trong nâng cao đạo đức công vụ, giảm hành vi tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp.

Tuy vậy, từng ngành, từng đơn vị cần phải tự soi rọi để đánh giá đúng thực chất, vì sao kiến nghị, đơn thư bày tỏ bức xúc của người dân đối với cơ quan công quyền vẫn còn và vì sao vấn đề PCTN ai cũng biết nhưng không phải ai cũng sợ?

Trên cơ sở chỉ rõ những hạn chế và bất cập trong quá trình triển khai Luật PCTN tại địa phương, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị cần tiếp tục thay đổi cách thức tuyên truyền hiệu quả và thực chất hơn để từng người dân, học sinh THPT, sinh viên ý thức về PCTN.

Khi phát hiện tham nhũng phải nhanh chóng thực hiện các quy trình xử lý, tránh để quá lâu dẫn đến thất thoát, khó thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo triển khai tổ chức hiệu quả kế hoạch thanh tra năm 2016, tập trung trên các lĩnh vực cải cách hành chính về giao đất, cho thuê đất đối với doanh nghiệp; an toàn vệ sinh thực phẩm; quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa, gắn với việc phát hiện hành vi tham ô, tham nhũng để có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa. Các ngành, các cấp cần tăng cường tự kiểm tra, giám sát để phát hiện và phòng ngừa tham nhũng từ cơ sở.

Báo cáo tại hội nghị, Chánh Thanh tra thành phố Nguyễn Bá Sơn cho biết, công tác PCTN được cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm, thường xuyên chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và có sự đôn đốc chặt chẽ đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Qua kết quả kiểm tra, rà soát, nhìn chung tình hình tham nhũng trên địa bàn thành phố ít phổ biến, mức độ và hành vi ít nghiêm trọng, hậu quả thiệt hại kinh tế không lớn.

Qua công tác thanh tra tại Trung tâm y tế quận Liên Chiểu, thanh tra đã phát hiện ông Bùi Hùng Minh, Trưởng phòng Tài chính kế toán có hành vi tham ô số tiền 669 triệu đồng và chuyển hồ sơ qua cơ quan điều tra. Tòa án đã đưa ra xét xử sơ thẩm và phúc thẩm với mức án 15 năm tù về tội tham ô tài sản.

Từ năm 2006 đến nay, Công an thành phố phát hiện nhiều thông tin liên quan đến tham nhũng, kịp thời lập chuyên án đấu tranh làm rõ. Qua đó, đã khởi tố 13 vụ với 22 bị can, tổng thiệt hại 33 tỷ đồng, thu hồi 25 tỷ đồng. Số vụ án tham nhũng của thành phố được phát hiện, đưa ra xét xử chiếm tỷ lệ thấp so với trung bình cả nước.

Dịp này, 7 tập thể, 6 cá nhân có thành tích nổi bật trong PCTN được UBND thành phố tặng bằng khen.

Tin và ảnh: VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.