.

Các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ Đà Nẵng gần 190 tỷ đồng

.

Ngày 5-1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng chủ trì buổi họp tổng kết công tác phi chính phủ năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 với sự tham dự của đại diện các sở, ngành, tổ chức, hội tham gia công tác giám sát, thực hiện và thụ hưởng các dự án được triển khai trên địa bàn thành phố bằng kinh phí hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ.

Tính đến nay, có 152 tổ chức quốc tế, quỹ doanh nghiệp nước ngoài và tổ chức phi chính phủ nước ngoài có hoạt động viện trợ nhân đạo tại thành phố. Theo Sở Ngoại vụ, trong năm 2015, thành phố tiếp nhận hơn 90 chương trình, dự án, viện trợ từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài với tổng kinh phí cam kết hơn 189,1 tỷ đồng, đạt 189% kế hoạch năm 2015, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm 2014 (112,7 tỷ đồng).

Các dự án chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ người khuyết tật, lĩnh vực y tế, giáo dục, biến đổi khí hậu, chương trình nông thôn mới của thành phố… Trong đó, có một số dự án nổi bật như: Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu - 100RC (Quỹ Rockefeller Mỹ tài trợ); Chương trình cung cấp tình nguyện viên nhi sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng (tổ chức Newborns Việt Nam, Anh tài trợ); hỗ trợ 1 máy MRI (mới 100%) cho Bệnh viện Đà Nẵng với kinh phí 33 tỷ đồng…

Năm 2016, thành phố xác định mục tiêu sẽ vận động từ 90-100 tỷ đồng viện trợ từ các tổ chức quốc tế, phi chính phủ nước ngoài.

Tại buổi tổng kết, ngoài việc đánh giá cao vai trò, sự cần thiết của các dự án, nguồn hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ, đại diện một số đơn vị cũng đề nghị thành phố cần quản lý chặt chẽ, có hiệu quả hoạt động của các tình nguyện viên nước ngoài nhằm hạn chế tình trạng lợi dụng hoạt động nhân đạo để trục lợi cá nhân, hoạt động sai tôn chỉ, mục đích.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong việc thu hút, tổ chức thực hiện các dự án từ nguồn vốn phi chính phủ, góp phần giúp thành phố hoàn thành tốt các mục tiêu an sinh xã hội. Để việc thu hút, kêu gọi, sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ có hiệu quả, Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng đề nghị các ngành, hội cần xây dựng kế hoạch xúc tiến tài trợ cụ thể, có lộ trình rõ ràng, tránh tình trạng chồng chéo giữa các đơn vị.

Bên cạnh đó, cần khắc phục sớm những tồn tại trong thủ tục hành chính, cách tiếp nhận dự án, phương pháp thực hiện… nhằm phát huy, tận dụng tối đa nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội mà thành phố đề ra.

PHAN CHUNG

;
.
.
.
.
.