.
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP

Tạo dựng văn hóa và thương hiệu doanh nghiệp

.

Ngày 7-1, phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp lần thứ 4 tổng kết công tác năm 2015 và triển khai chương trình, nhiệm vụ 2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng đánh giá cao đóng góp của các doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; đồng thời đề nghị Đảng bộ khối kết hợp với cấp ủy cơ sở sớm triển khai thực hiện các kế hoạch nhằm hiện thực hóa các nội dung nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Theo đó, tập trung ưu tiên phát triển sản xuất, kinh doanh, không ngừng đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao. Các doanh nghiệp cần phát huy, tạo dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng và duy trì thương hiệu của doanh nghiệp gắn liền với uy tín trong hoạt động, chất lượng trong việc tạo ra sản phẩm; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chính sách cho người lao động.

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 5, Đảng ủy khối Doanh nghiệp xây dựng chương trình hành động với phương châm “Đoàn kết - đổi mới - hội nhập - phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chăm lo tốt đời sống người lao động, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại” với các chỉ tiêu chủ yếu như: phấn đấu đạt mức tăng trưởng doanh thu, sản lượng công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu hằng năm ít nhất 12%, 100% doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, bảo đảm ổn định việc làm và thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động; kết nạp ít nhất 200 đảng viên mỗi năm…

Năm 2015, Đảng ủy khối đã phối hợp với lãnh đạo các doanh nghiệp chủ động đề ra các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, khai thác tốt mọi nguồn lực, khả năng sẵn có để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Nhờ đó, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.336 tỷ đồng (tăng 12,9%); kim ngạch xuất khẩu ước đạt 218 triệu USD (tăng 15,3%); nộp ngân sách ước thực hiện 1.529 tỷ đồng (tăng 6,6%); giải quyết việc làm cho gần 30.000 lao động… Hiện nay, toàn Đảng bộ có 100 doanh nghiệp duy trì sản xuất ổn định và tăng trưởng (chiếm 75%).  

PHAN CHUNG

;
.
.
.
.
.