Chính trị - Xã hội

Lãnh đạo thành phố viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chơn

15:02, 04/01/2016 (GMT+7)

ĐNĐT - Sáng 4-1, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh dẫn đầu Đoàn Đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đến viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chơn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng, nguyên Tư lệnh Quân khu 5, 65 năm tuổi Đảng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố vào viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chơn
Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố vào viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chơn

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cùng Đoàn Đại biểu thành phố dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chơn.

Thượng tướng Nguyễn Chơn là vị tướng tài năng, đức độ gắn liền với những chiến công lẫy lừng khiến kẻ thù khiếp sợ, người con ưu tú của dân tộc và quê hương thành phố Đà Nẵng đã mãi mãi ra đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh ghi vào sổ tang
Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh ghi vào sổ tang

Ghi vào sổ tang, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh viết: “Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố vô cùng thương tiếc đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chơn, nguyên Ủy viên  Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Vị tướng tài ba của dân tộc Việt Nam, vị lãnh đạo hết lòng vì nước, vì dân”.

Thượng tướng Nguyễn Chơn dành cả cuộc đời đi theo Đảng, theo cách mạng. Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào ông cũng luôn thể hiện phẩm chất đạo đức trong sáng của người chiến sĩ cộng sản, tài mưu lược của người chỉ huy và tình yêu thương dành cho cán bộ, chiến sĩ.

Sau lễ viếng và truy điệu tại Hà Nội theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước, linh cửu của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chơn được đưa về với đất mẹ Đà Nẵng, quàn tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 17, Quân khu 5 và an táng tại Nghĩa trang Quân khu 5, thành phố Đà Nẵng như tâm nguyện lúc sinh thời của Thượng tướng.

Tin và ảnh: VIỆT DŨNG
 

.