.

Các đơn vị ra quân huấn luyện năm 2016

.

Sáng 1-3, tại Trung đoàn Bộ binh 971 (đóng tại quận Liên Chiểu), Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng tổ chức ra quân huấn luyện năm 2016 và phát động đợt thi đua đột kích với chủ đề “Vững bước dưới ngọn cờ Quyết thắng”.

Theo đó, đợt thi đua diễn ra từ nay đến ngày 30-4, thực hiện hiệu quả nội dung “3 nhất” gồm: ý chí, nhận thức trách nhiệm tốt nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; hành động gương mẫu nhất.
Cũng trong sáng 1-3, tại Đại đội Huấn luyện - Cơ động thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng tổ chức ra quân huấn luyện năm 2016 và phát động phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Năm 2016, BĐBP tiếp tục bám sát phương hướng, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của Bộ, thực hiện năm “Huấn luyện, điều lệnh, kỷ cương” và phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Thực hiện nâng cao chất lượng huấn luyện theo hướng chuyên sâu và toàn diện theo sát yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; sẵn sàng cơ động, ứng phó các sự cố, thảm họa thiên tai có thể xảy ra trong mọi tình huống.

Sáng cùng ngày, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 5 cũng tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2016. “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm” là quyết tâm thi đua của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại lễ ra quân huấn luyện của Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315), Trung đoàn đã phát động đợt thi đua cao điểm và tổ chức cho các đầu mối trực thuộc ký giao ước thi đua “30 ngày hành động kiểu mẫu, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (từ ngày 1 đến 30-3), thiết thực lập thành tích chào mừng 37 năm ngày thành lập Sư đoàn 315 (6-3) và 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3), tập trung thực hiện “3 nhất”: ý chí, nhận thức, trách nhiệm tốt nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; chấp hành kỷ luật nghiêm nhất.

(ĐẮC MẠNH - QUỐC KHẢI - NGỌC DIỆP)

l Sáng 1-3, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng 3 Hải quân tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2016 với chủ đề “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn, làm chủ”. Trong đó, xác định huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, chiến trường, phương án và thực tế chiến đấu; kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; giáo dục - đào tạo với huấn luyện chiến đấu; đột phá huấn luyện “cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật”, lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng đơn vị “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” là mục tiêu huấn luyện.

(Mai Xuân Hưởng)

;
.
.
.
.
.