.

CHEMI hỗ trợ Đà Nẵng bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao

.

Ngày 1-3, tại buổi tiếp đoàn Học viện Nghiên cứu cao cấp (CHEMI), Bộ Nội vụ Pháp do ông Jean Martin Jasper, Giám đốc Học viện dẫn đầu, đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết giới thiệu khái quát về cơ cấu, tổ chức chính quyền địa phương các cấp tại Việt Nam; mối quan hệ giữa các địa phương với các tổ chức Trung ương; tình hình kinh tế - xã hội của Đà Nẵng và định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết khẳng định chuyến thăm này của đoàn đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước nói chung cũng như với thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Trong thời gian đến, Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết mong muốn CHEMI hỗ trợ Đà Nẵng trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao bằng hình thức trực tuyến; đồng thời làm cầu nối trong việc kêu gọi hỗ trợ tài chính trong hợp tác công - tư trên lĩnh vực xử lý môi trường, đầu tư hạ tầng đô thị.

Ông Jean Martin Jaspers cho biết CHEMI có thế mạnh về đào tạo nguồn nhân lực quản lý chất lượng cao. Thời gian đến, CHEMI sẽ hỗ trợ đào tạo khoảng 30 cán bộ (25 cán bộ của Đà Nẵng, 5 cán bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) về quản trị nguồn nhân lực dẫn dắt sự phát triển và đánh giá chính sách công. Bên cạnh đó, sẽ phối hợp với Việt Nam triển khai công tác đào tạo trực tuyến chất lượng cao trên tất cả các lĩnh vực.

ĐẶNG NỞ

;
.
.
.
.
.