.

Cháy tàu ngư dân tại biển Xuân Thiều

.

ĐNĐT - Khoảng 21 giờ ngày 20-7 xảy ra sự cố cháy tàu ngư dân tại khu vực bãi biển Xuân Thiều (thuộc phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu).

Con tàu bị cháy neo đậu trên bãi biển Xuân Thiều, cách bờ khoảng 100m. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Con tàu bị cháy neo đậu trên bãi biển Xuân Thiều, cách bờ khoảng 100m. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Con tàu được xác định là tàu QNa2938 (chưa xác định chủ tàu), neo đậu trên bãi biển Xuân Thiều, cách bờ khoảng 100m.

Phát hiện sự việc, ngư dân xung quanh đã đưa thuyền thúng ra tiếp cận và khống chế đám cháy. Sau đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 4 (phụ trách địa bàn quận Liên Chiểu) xuất 4 xe cùng gần 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đám cháy ở xa bờ nên các cán bộ, chiến sĩ đã sử dụng thuyền thúng của ngư dân chở theo máy bơm rồi bơi đẩy thúng và máy bơm ra hiện trường. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 244 cũng có mặt để khắc phục sự cố. Đám cháy được dập tắt sau đó khoảng 10 phút.

Trên tàu có 2 bình ga cùng nhiều tài sản khác đã bị cháy rụi, song không có thiệt hại về người.

Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Đàm Quang Hưng có mặt tại hiện trường chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.