.

Tiên phong trên mặt trận phòng, chống "giặc lửa"

.

Trải qua 5 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (PCCC) thành phố đã khẳng định vai trò nòng cốt trên mặt trận phòng, chống “giặc lửa”, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Thực tập phương án phối hợp chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trụ sở Techcombank Đà Nẵng.
Thực tập phương án phối hợp chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trụ sở Techcombank Đà Nẵng.

Sở Cảnh sát PCCC thành phố Đà Nẵng (nay là Cảnh sát PCCC thành phố) được thành lập ngày 19-7-2011, có chức năng tham mưu giúp Bộ Công an, Thành ủy và UBND thành phố Đà Nẵng trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về PCCC; trực tiếp tổ chức thực hiện công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ (CNCH) và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm CNCH hằng ngày theo quy định của pháp luật.

Ngày đầu thành lập, Cảnh sát PCCC thành phố có 8 đơn vị trực thuộc với tổng quân số chỉ hơn 200 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) được điều động từ nhiều đơn vị thuộc Công an thành phố sang. Lúc bấy giờ, lực lượng vừa mỏng, vừa thiếu kinh nghiệm trên lĩnh vực công tác mới, phương tiện chiến đấu cũ kỹ, lạc hậu. Nhiều đơn vị phải thuê trụ sở hoặc bố trí nhà tạm... Khó khăn là vậy, song Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCS trong toàn lực lượng luôn nêu cao quyết tâm xây dựng đơn vị từng bước ổn định và hoạt động có hiệu quả, hướng đến mục tiêu: cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Ngay sau khi thành lập, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã tiến hành rà soát năng lực, sở trường để bố trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chỉ huy; đồng thời thực hiện việc chia tách, thành lập các đơn vị mới bảo đảm phù hợp chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng, tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ, chủ động đề xuất Bộ Công an cho phối hợp với các trường trong ngành mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCS để tăng cường cho các đơn vị... Nhờ đó, những khó khăn về lực lượng cán bộ từng bước được tháo gỡ, trình độ, năng lực của CBCS ngày càng được nâng lên. Cho đến nay, Cảnh sát PCCC thành phố có 12 đơn vị trực thuộc với đội ngũ CBCS có trình độ đại học, cao đẳng đạt trên 45%. Tổ chức Đảng, đoàn thể ngày càng kiện toàn, bảo đảm năng lực lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, phát huy tối đa trí tuệ của tập thể, đồng thời thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, thống nhất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp về giáo dục chính trị tư tưởng. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc, “Công an nhân dân (CAND) chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Học tập và thực hiện 4 lời dạy của Bác đối với lực lượng Cảnh sát PCCC”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... được tổ chức thực hiện nghiêm túc thông qua các hình thức: đăng ký thực hiện các chỉ tiêu, cam kết khắc phục hạn chế; hội thảo, tọa đàm; mở các đợt sinh hoạt chính trị nghiêm túc tự kiểm điểm phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện mơ hồ về lý tưởng, vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực gây mất đoàn kết nội bộ; tăng cường công tác nắm và giải quyết tình hình tư tưởng của CBCS từ đơn vị cơ sở không để nảy sinh các diễn biến phức tạp... Với rất nhiều cố gắng và liên tục đổi mới, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đem lại hiệu quả rõ rệt, từ sự thay đổi về nhận thức đến những chuyển biến tích cực, cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, tu dưỡng, rèn luyện hằng ngày của từng CBCS. Chính nhờ vậy, lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố nhanh chóng ổn định tư tưởng, an tâm công tác. Đại đa số CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy phục vụ nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó củng cố, xây dựng được lòng tin của nhân dân đối với lực lượng CAND nói chung, Cảnh sát PCCC thành phố nói riêng.

Công tác hậu cần, trang bị kỹ thuật được quan tâm chỉ đạo, phát huy tính chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu đề xuất Bộ Công an, UBND thành phố cấp kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tạo diện mạo mới khang trang và tạm thời bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt cho CBCS. Việc đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới.

Trong 5 năm qua, Cảnh sát PCCC thành phố Đà Nẵng đã làm tốt chức năng tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo về công tác PCCC-CNCH; qua đó, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là những văn bản chỉ đạo mang tính định hướng lâu dài như Chỉ thị 20-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCCC-CNCH, Kế hoạch 592-KH/UBND ngày 21-01-2013 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Quyết định 1110/QĐ-TTg ngày 17-8-2012 về phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng PCCC và CNCH đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030 và Quyết định 44/2012/QĐ-TTg ngày 15-10-2012 của Thủ tướng Chính phủ về quy định công tác CNCH của lực lượng PCCC. Chủ động xây dựng xây dựng hàng trăm kế hoạch chỉ đạo, triển khai các biện pháp PCCC-CNCH có trọng tâm, trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi Luật PCCC trên địa bàn. Tập trung nắm tình hình, điều tra cơ bản, thống kê, phân loại 3.595 cơ sở đưa vào diện quản lý về PCCC. Tăng cường kiểm tra theo chuyên đề, kiểm tra định kỳ, kịp thời đề xuất, kiến nghị thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân trên 96% số vụ cháy. Công tác thẩm duyệt, nghiệm thu, cấp phép PCCC được chỉ đạo triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Các thủ tục hành chính thường xuyên được nghiên cứu, cải cách với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tổ chức, cá nhân có yêu cầu liên quan đến công tác PCCC.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC được đặc biệt chú trọng. Hàng năm, đơn vị đều tổ chức ký kết và triển khai thực hiện nhiều quy chế phối hợp với các lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, xây dựng phong trào toàn dân PCCC. Các quận, huyện đều có ban chỉ đạo PCCC hoạt động hiệu quả. Mỗi xã, phường trên địa bàn thành phố đều có đội dân phòng PCCC. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xây dựng hàng trăm đội PCCC cơ sở với hàng ngàn đội viên được huấn luyện nghiệp vụ PCCC. Nhiều mô hình phong trào như Cụm dân cư an toàn về PCCC, Khu chung cư an toàn về PCCC, Cụm cơ quan an toàn về PCCC... được xây dựng thí điểm tại những địa bàn trọng điểm và nhân rộng khắp thành phố. Tỷ lệ hộ dân trên toàn thành phố tự trang bị bình chữa cháy đạt trên 78%. Tất cả những điều này góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa và phối hợp triển khai lực lượng chữa cháy. Có tới 70% sự cố cháy, nổ được quần chúng nhân dân giải quyết kịp thời tại chỗ.

Là lực lượng chính quy, đóng vai trò chủ công trong công tác PCCC-CNCH, CBCS của đơn vị thường xuyên được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, thực tập các phương án chữa cháy-CNCH để thuần thục trong vận dụng các chiến thuật và sử dụng phương tiện chiến đấu. Bảo đảm thường trực chiến đấu, sẵn sàng xuất phát khi có lệnh, triển khai lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời, hiệu quả 521 vụ cháy, 29 vụ CNCH, cứu sống 59 người. Điển hình như vụ cứu nạn tại cầu Suối Đá (19-9-2013), chữa cháy rừng khu vực Bà Nà-Núi Chúa (21-6-2014), chữa cháy cơ sở sản xuất sơn PU Hà Hưng (6-5-2015), cứu hộ xe bồn chở gas bị lật trên đèo Hải Vân (4-3-2016), chữa cháy nhà dân tại số 42/3 Trần Quốc Toản (21-5-2016)...

Bên cạnh những nỗ lực của đơn vị, trong suốt 5 năm qua, Cảnh sát PCCC thành phố luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, sự hỗ trợ, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ, động viên chia sẻ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang thành phố để vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu trưởng thành về mọi mặt. Cơ cấu tổ chức ổn định, lực lượng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác PCCC được nâng lên rõ rệt; đồng thời, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong PCCC, số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra hàng năm được kéo giảm. Cảnh sát PCCC thành phố vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc” trong nhiều năm liền. Hàng chục lượt tập thể, hàng trăm lượt cá nhân được lãnh đạo các cấp khen thưởng.

Nhìn lại chặng đường đã qua, lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố có quyền tự hào về những thành quả đã gặt hái, khi những nỗ lực của mình góp phần giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đó cũng chính là tiền đề cơ bản, là động lực và sức mạnh để lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố tiếp tục vững bước đi lên, phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao phó, xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự yêu quý của nhân dân.

Đại tá DƯƠNG CẢNH MAI

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố

;
.
.
.
.
.