.

Đẩy mạnh kết nối giao thương Đà Nẵng - Thái Lan

.

Ngày 17-8, tại buổi tiếp và làm việc với bà Pitunun Samanvorawong, Lãnh sự Thương mại, Giám đốc Văn phòng Thương vụ Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh bày tỏ mong muốn hai bên thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tặng quà lưu niệm cho bà Pitunun Samanvorawong. 	             Ảnh: QUỐC KHẢI
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tặng quà lưu niệm cho bà Pitunun Samanvorawong. Ảnh: QUỐC KHẢI

Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh cho biết, Đà Nẵng và Thái Lan đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong quá trình hợp tác thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Hiện thành phố đang duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác thường xuyên với một số tỉnh, như: Khonkaen, Phuket, Chiangmai... Trên địa bàn thành phố hiện có gần 20 doanh nghiệp đang thiết lập quan hệ thương mại với Thái Lan, 2 doanh nghiệp Thái Lan đầu tư trực tiếp tại Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư hơn 10 triệu USD. Vào cuối tháng 5 vừa qua, việc khai thác đường bay trực tiếp Đà Nẵng - Bangkok đã thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai địa phương.

Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh đề nghị bà Pitunun Samanvorawong trên cương vị của mình tiếp tục làm cầu nối, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Thái Lan đến Đà Nẵng tìm hiểu, kết nối giao thương với các doanh nghiệp thành phố, nhất là trong ngành logistics; tạo điều kiện để các doanh nghiệp Thái Lan và Đà Nẵng hợp tác khai thác du lịch, đặc biệt du lịch đường bộ qua tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây. Đồng thời, hai bên cùng nghiên cứu, xem xét sớm thành lập Câu lạc bộ doanh nghiệp Thái Lan tại Đà Nẵng.

Bà Pitunun Samanvorawong bày tỏ ấn tượng khi thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển vượt bậc, đồng thời gửi lời cảm ơn đến chính quyền thành phố vì đã tạo những điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Thái Lan sang đầu tư và kinh doanh tại Đà Nẵng. Sau chuyến làm việc này, bà Pitunun Samanvorawong sẽ trao đổi với các doanh nghiệp Thái Lan về môi trường kinh doanh tại Đà Nẵng và tin tưởng có nhiều doanh nghiệp sang đầu tư, hợp tác, nhất là trong lĩnh vực logistics.

QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.