.

Lập lại trật tự đô thị

.

Trong 6 tháng đầu năm, hưởng ứng “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, các cấp, ngành quận Ngũ Hành Sơn triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm lập lại trật tự đô thị, hạn chế tình trạng buôn bán, tập kết vật liệu, đỗ xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Chú trọng công tác tuyên truyền

Với đặc thù là quận tập trung nhiều khu du lịch, nhà hàng, khách sạn, do đó, số lượng các hộ kinh doanh, du khách tập trung về địa bàn rất đông, đặc biệt là vào các ngày lễ, Tết. Thực tế này dẫn đến tình trạng các cá nhân, đơn vị kinh doanh cố tình vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán hoặc đậu xe không đúng quy định. Bên cạnh đó, tình trạng chợ tạm, buôn bán nhỏ lẻ lấn chiếm lòng lề đường, đeo bám, chèo kéo du khách đã ảnh hưởng không nhỏ đến bộ mặt mỹ quan đô thị, văn minh du lịch.

Trước thực trạng trên, UBND quận Ngũ Hành Sơn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, triển khai nhiều hoạt động nhằm lập lại trật tự, mỹ quan đô thị. Ông Nguyễn Hòa, Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, thành công của quận là đã chủ động lập kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về trật tự vỉa hè.

Theo đó, UBND quận đã phối hợp với các cấp hội, đoàn thể tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động, nhắc nhở đến tận từng tổ dân phố, đặc biệt là các hộ kinh doanh trên các tuyến đường chính, nhằm vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành, tham gia quản lý trật tự đô thị. Ở các tuyến đường thực hiện thí điểm về quản lý vỉa hè, các phường đã mời từng hộ dân ven đường đến tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý trật tự đô thị và ký cam kết bảo đảm trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường.

“Từ đầu năm đến nay, UBND quận đã chỉ đạo Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thường xuyên cử lực lượng bám địa bàn trên các tuyến đường, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, buôn bán; hoặc đeo bám, chèo kéo khách, lang thang xin ăn và ăn xin biến tướng. Ngoài ra, quận cũng đã tổ chức 10 buổi ra quân lập lại trật tự đô thị, huy động các lực lượng tuần tra, kiểm tra tại các tuyến đường chính như Nguyễn Văn Thoại, Trường Sa, Võ Nguyên Giáp, Hồ Xuân Hương”, ông Hòa thông tin thêm.

Nhờ cách làm này, trong 6 tháng qua, quận Ngũ Hành Sơn đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm; trong đó, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 38 trường hợp với số tiền trên 125 triệu đồng về việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm trật tự xây dựng.

Tăng cường kiểm tra, xử phạt

Ông Lưu Xuân Hùng, Đội phó Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn cho biết, với vai trò là lực lượng chính trong công tác phát hiện, xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự vỉa hè, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận thường xuyên phối hợp với chính quyền các địa phương tuần tra, kiểm tra xử lý các vi phạm trật tự đô thị tại các khu vực trọng điểm như: Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, trước cổng Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, Làng đá mỹ nghệ Non Nước. “Đến nay, tình trạng chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh ở các tuyến đường chính như Lê Văn Hiến, Châu Thị Vĩnh Tế, Nguyễn Văn Thoại đã được hạn chế đến mức thấp nhất”, ông Hùng khẳng định.

Riêng ở khu vực Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, để chống tình trạng lấn chiếm vỉa hè và chèo kéo du khách, Đội công tác liên ngành 01 của quận đã bố trí cán bộ trực 24/24 giờ ở 2 trạm gác cố định tại điểm đầu và cuối tuyến đường Huyền Trân Công Chúa để theo dõi, nắm bắt tình hình. Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện trà trộn, lân la hỏi chuyện với khách để gạ gẫm, chèo kéo, cò mồi, giành giật, nài ép khách mua hàng, sẽ kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm.

Về tình trạng buôn bán hàng rong trên các tuyến đường chính tập trung đông khách du lịch, ông Nguyễn Hòa nhấn mạnh, để giải quyết dứt điểm cần có sự phối hợp chặt chẽ từ các cấp, các ngành, đặc biệt là với UBND quận Sơn Trà nhằm tìm hướng giải quyết về lâu dài, tránh tái diễn. “Việc xử lý các đối tượng buôn bán hàng rong tương đối khó khăn vì địa bàn rộng, khi tiến hành đẩy đuổi, các đối tượng lại chuyển sang hoạt động tại vùng giáp ranh giữa quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, gây trở ngại trong công tác xử lý. Thời gian tới, UBND quận Ngũ Hành Sơn và quận Sơn Trà sẽ tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, đẩy mạnh ra quân đồng loạt nhằm tập trung xử lý dứt điểm tình trạng này”, ông Nguyễn Hòa cho hay.

QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.