Chính trị - Xã hội

Nâng cao chất lượng quản lý đô thị: Khó vẫn phải làm!

08:55, 30/08/2016 (GMT+7)

Ngày 29-8, các đại biểu HĐND thành phố: Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Phó Giám đốc Công an thành phố Lê Thanh Hải tiếp xúc với cử tri các phường Chính Gián, Vĩnh Trung (quận Thanh Khê) báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 của HĐND thành phố khóa IX.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tiếp xúc cử tri phường Chính Gián.			                  Ảnh: SƠN TRUNG
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tiếp xúc cử tri phường Chính Gián. Ảnh: SƠN TRUNG

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng tình với ý kiến của cử tri phải nâng cao chất lượng công tác quản lý đô thị trong bối cảnh thêm nhiều khu dân cư mới trong quá trình chỉnh trang đô thị, lượng khách du lịch đến Đà Nẵng ngày càng đông và bắt đầu nảy sinh một số vấn đề đô thị như các thành phố lớn trong nước. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nói rằng, dù khó nhưng vẫn phải làm, phải nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước về trật tự đô thị.

Chủ tịch UBND thành phố giao cho Sở Giao thông vận tải phối hợp với quận Thanh Khê kiểm tra, nghiên cứu mở rộng đường để xử lý ách tắc giao thông đường Lê Thị Xuyến, nghiên cứu xây dựng cầu vượt trên cao phục vụ phố chuyên doanh cơm niêu ở tuyến đường Nguyễn Tri Phương và cầu vượt tại điểm nút giao thông giữa đường Nguyễn Văn Linh với Nguyễn Tri Phương vào sân bay quốc tế Đà Nẵng. Công trình đường hầm tại nút giao thông Điện Biên Phủ và Nguyễn Tri Phương sẽ được khởi công vào tháng 10 tới.

Trên cơ sở ý kiến cử tri, Sở Công thương được giao trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng khác kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo đảm môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy của cây xăng dầu bên cạnh trụ sở UBND phường Chính Gián, đồng thời xem xét lộ trình di dời cây xăng dầu theo quy hoạch cây xăng dầu của thành phố để trả lời cho cử tri biết.

Chủ tịch UBND thành phố chia sẻ với cử tri ở một số khu dân cư đang bức xúc vì thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng. Song, cũng có nơi xây nhà sinh hoạt cộng đồng lại sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí. Vì vậy, thành phố đang tiến hành rà soát, đánh giá lại hiệu quả sử dụng và sẽ tiếp tục nhân rộng việc xây nhà sinh hoạt cộng đồng cho cụm tổ dân phố. Thành phố yêu cầu quận Thanh Khê và các phường phải bảo đảm công tác quản lý, sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng hiệu quả. UBND quận và các phường phải tiếp thu ý kiến cử tri, tổ chức xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương, Hùng Vương, Nguyễn Văn Linh… và duy trì thường xuyên trật tự đô thị, không để tình trạng “ném đá ao bèo” trong công tác này. Sau khi xử phạt vi phạm lấn chiếm từ 3 lần trở nên, quận có thể xem xét rút giấy phép kinh doanh của các hộ vi phạm.

Thành phố giao UBND quận Thanh Khê nghiên cứu xây mới trường THCS trên địa bàn phường Chính Gián vì việc này đã được thành phố phân cấp. Quận Thanh Khê phải bảo đảm với cử tri các phường về thời hạn tiến hành và hoàn thành cải tạo cảnh quan bờ hồ Thạc Gián, đẩy nhanh việc triển khai xây dựng Nhà văn hóa phường Vĩnh Trung. Chủ tịch UBND thành phố lưu ý các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thi công công trình xử lý điểm ngập lâu năm ở đường Đỗ Quang và Hàm Nghi.

Chia sẻ mối quan tâm của cử tri về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo rất quyết liệt công tác này. Lãnh đạo UBND thành phố và các ngành chức năng thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm tra và xử phạt hành chính rất nghiêm khắc đối với cơ sở vi phạm về ATVSTP. Nếu cử tri nếu phát hiện cơ sở kinh doanh thực phẩm vi phạm, hãy báo với chính quyền các cấp. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ rất đồng tình với ý kiến cử tri phường Vĩnh Trung phải bố trí phương tiện, dụng cụ xét nghiệm ATVSTP cho cấp phường và quận, tránh việc lấy mẫu gửi về thành phố mất 10 ngày mới có kết quả. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu không chỉ quận Thanh Khê mà cả các quận, huyện khác cần đưa ra đề xuất này trong cuộc họp với UBND thành phố.

SƠN TRUNG

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung trao đổi cùng cử tri phường Mỹ An - quận Ngũ Hành Sơn.  Ảnh: Trâm Anh
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung trao đổi cùng cử tri phường Mỹ An - quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Trâm Anh

* Cũng trong ngày 29-8, các đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông, bà: Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Trung Chinh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ngũ Hành Sơn; Đại đức Thích Thông Đạo, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố; Phan Thị Tuyết Nhung, Phó phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND thành phố cùng các đại biểu HĐND quận Ngũ Hành Sơn tiếp xúc cử tri phường Hòa Quý và Mỹ An.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa IX, kỳ họp thứ 2 HĐND quận Ngũ Hành Sơn khóa IV. Đa số cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả về kinh tế-xã hội của thành phố nói chung, quận Ngũ Hành Sơn nói riêng.

Đồng thời, cử tri đề nghị HĐND thành phố xem xét, giải quyết một số vấn đề như: chế độ, chính sách giải tỏa đền bù, tình trạng quy hoạch treo tại một số dự án; hệ thống cống rãnh thoát nước, điện chiếu sáng, đường sá ở một số khu dân cư không bảo đảm, tình trạng ngập úng cục bộ mỗi khi có mưa lớn ở một số nơi…

Cử tri kiến nghị cần lắp đặt hệ thống tín hiệu đèn giao thông ở ngã tư đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Mai Đăng Chơn và lắp biển báo giao thông ở ngã ba đường Bà Huyện Thanh Quan - Ngũ Hành Sơn để giảm thiểu tình trạng va chạm giữa các phương tiện giao thông. Bên cạnh đó, cử tri Lê Minh Thành (tổ 123, phường Mỹ An) đề nghị đặt tên đường và cầu mang tên cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh trong thời gian sớm nhất để tưởng nhớ công lao của vị lãnh đạo tiền nhiệm.

TRÂM ANH

* Ngày 29-8, đại biểu HĐND thành phố gồm các ông, bà: Võ Công Chánh, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu; Lê Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Tô Văn Hùng, Trưởng ban Đô thị; Phạm Tấn Xử, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội và Phan Thanh Long, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố; Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch; Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Giám đốc Sở Công thương; Trương Minh Hải, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy và các đại biểu HĐND quận Liên Chiểu tiếp xúc cử tri các phường: Hòa Minh, Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam.

Sau khi nghe đại biểu HĐND thành phố báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, hầu hết cử tri của 3 phường đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Trong đó có việc đốc thúc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Khu ký túc xá sinh viên phía bắc thành phố vì hiện dự án đang triển khai quá chậm, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân nơi đây; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, bãi rác Khánh Sơn và tình trạng ngập úng tại các khu dân cư trên địa bàn. Ngoài ra, nhiều tuyến đường chưa được lắp điện chiếu sáng, khiến tình hình an ninh trật tự rất phức tạp, việc đi lại của nhân dân cũng gặp nhiều khó khăn.

Liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu vực bãi rác Khánh Sơn, cử tri đề nghị thành phố thường xuyên kiểm tra, rà soát lại hoạt động của các doanh nghiệp xử lý môi trường nhưng lại để xảy ra ô nhiễm; nếu doanh nghiệp nào hoạt động không tuân thủ quy định bảo vệ môi trường, đề nghị rút giấy phép hoạt động ngay.

TRỌNG HÙNG

* Ngày 29-8, đại biểu HĐND thành phố khóa IX gồm các ông, bà: Trần Văn Trường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hòa Vang; Huỳnh Minh Chức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố; Nguyễn Kim Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; Huỳnh Bá Thành, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Trần Công Thành, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; Cao Thị Huyền Trân, Phó ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố cùng các đại biểu HĐND huyện Hòa Vang tiếp xúc cử tri các xã Hòa Nhơn, Hòa Bắc, Hòa Liên.

Tại các buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường ở các mỏ khai thác đất, đá tại thôn Phước Thuận (xã Hòa Nhơn) trong thời gian dài, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Cử tri đề nghị các cấp, ngành của thành phố và huyện khẩn trương thực hiện việc di dời người dân ra khỏi khu vực ô nhiễm, đồng thời nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời.

Bên cạnh đó, cử tri bức xúc trước thực trạng ô nhiễm môi trường, đường sá xuống cấp đang diễn ra dọc tuyến ĐT601 đi qua địa phận hai xã Hòa Liên, Hòa Bắc do nhiều xe chở đất, đá không tuân thủ các quy định về bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan.

Ngoài ra, cử tri các xã đề nghị HĐND thành phố và HĐND huyện xem xét giải quyết một số vấn đề như: thiếu hụt thiết chế văn hóa, trạm y tế ở các xã Hòa Bắc, Hòa Liên; sự chồng chéo, bất cập trong việc giao đất rừng theo Chương trình 134 của Chính phủ cho đồng bào dân tộc ở xã Hòa Bắc; diễn biến phức tạp về trật tự an toàn giao thông do các xe chở đất, đá phóng nhanh, vượt ẩu; an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn chưa được bảo đảm…

QUỐC KHẢI

Di dời Trung tâm Hành chính là chuyện của 20, 30 năm nữa

Trước việc nhiều cử tri không nắm bắt thông tin lãnh đạo thành phố đã có trả lời chính thức trên báo chí về việc không di dời Trung tâm Hành chính thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ nhắc lại với cử tri phường Chính Gián (quận Thanh Khê) rằng, việc này có đưa vào chương trình hành động của Thành ủy nhưng đây là chuyện quy hoạch dài hạn phải đến 20, 30 năm nữa mới tính. Khi đó, có thể sẽ di dời Trung tâm Hành chính cho phù hợp với sự phát triển của thành phố. “Cần phải định hướng trước để lúc đó con cháu ta không bị lúng túng”, Chủ tịch UBND thành phố nói.

 

.