.

Phát huy quyền làm chủ của người lao động

.

Ngày 17-8, Đoàn kiểm tra thực hiện dân chủ ở cơ sở (DCCS) số 1, do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung làm trưởng đoàn, đã làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin thành phố về thực hiện DCCS tại các đơn vị này.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung kiểm tra dân chủ cơ sở tại Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin.     Ảnh: Q.K
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung kiểm tra dân chủ cơ sở tại Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin. Ảnh: Q.K

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, thời gian qua, công chức, viên chức và đảng viên đều gương mẫu thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và công tác tự phê bình và phê bình; gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí.

Cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của công chức, viên chức, người lao động; tạo môi trường thuận lợi để công chức và người lao động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, đơn vị vững mạnh về mọi mặt. Các đơn vị trực thuộc sở cũng thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, dân chủ các hoạt động liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích của cơ quan, đơn vị; thông báo, lấy ý kiến người lao động về việc tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển cán bộ trước khi quyết định… Qua đó, tạo sự đồng thuận cao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn hằng năm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đề nghị, thời gian tới, Sở NN&PTNT cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Ban Giám đốc trong việc thực hiện DCCS ở cơ quan và các đơn vị trực thuộc; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, quy định về thực hiện DCCS cho cán bộ, viên chức, người lao động; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện DCCS ở cấp cơ sở nhằm nắm rõ dấu hiệu sai phạm để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Bên cạnh đó, cần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo đảm quyền lợi của người lao động, tạo sự đồng thuận, tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều biện pháp thiết thực để thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là trên lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, thú y, trồng trọt; tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu cho UBND thành phố nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở huyện Hòa Vang.

Làm việc với Đoàn kiểm tra thực hiện DCCS số 1, lãnh đạo Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin thành phố (gọi tắt là Trung tâm) cho biết những năm qua, Trung tâm đã tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động điều hành, bảo đảm quyền và lợi ích của viên chức, người lao động trong đơn vị. Trung tâm thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ nhằm đánh giá kết quả công tác, xây dựng chương trình làm việc, tạo điều kiện để toàn thể viên chức, người lao động cùng nhau phân tích, góp ý, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, khó khăn trong công tác để ban lãnh đạo kịp thời tháo gỡ, xử lý. Bên cạnh đó, công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, kê khai tài sản luôn được Trung tâm thực hiện đúng quy định.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đề nghị Trung tâm cần làm rõ hơn vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và Ban Thanh tra nhân dân trong việc thực hiện DCCS; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền DCCS để viên chức, người lao động nắm rõ. Đồng thời, chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế trên tất cả các lĩnh vực liên quan; đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức.

QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.