.

Giao thông rối loạn vì cấm đường qua nút phía tây cầu Sông Hàn

.

ĐNĐT - Sáng ngày 7-9, dòng phương tiện lưu thông quanh khu vực công trình hầm chui nút giao thông phía tây cầu Sông Hàn trở nên rối loạn vì mọi hướng đều bị hàng rào công trình chắn lại. Việc tổ chức và hướng dẫn giao thông chưa được chuẩn bị chu đáo.

Rất nhiều phương tiện lưu thông từ phía quận Sơn Trà qua quận Hải Châu không được đi thẳng mà phải vòng xuống đường Bạch Đằng, từ đó đi vào đường Quang Trung, Lý Tự Trọng... Bên cạnh đó, phương tiện từ đường Trần Phú di chuyển về nút này cũng bị chặn lại nên phải chuyển hướng khiến cho các trục đường Lý Tự Trọng, Quang Trung, Lê Lợi... khá hỗn loạn và ùn tắc.

Tất cả mô-tô, xe máy từ cầu Sông Hàn qua quận Hải Châu đều phải rẻ phải vào đường Bạch Đằng.
Tất cả mô-tô, xe máy từ cầu Sông Hàn qua quận Hải Châu đều phải rẽ phải để vào đường Bạch Đằng.
Điều này khiến cho tuyến đường Lý Tự Trọng và Lê Lợi bị ùn tắc. Trước tình hình này, Sở Giao thông Vận tải quyết định mở tạm đường Trần Phú tại vị trí ngã tư Trần Phú - Quang Trung để phương tiện đi trên đường Trần Phú có thể qua nút giao thông phía tây cầu Sông Hàn bình thường.
Điều này khiến cho tuyến đường Lý Tự Trọng và Lê Lợi bị ùn tắc. Trước tình hình này, Sở Giao thông vận tải quyết định mở tạm đường Trần Phú tại vị trí ngã tư Trần Phú - Quang Trung để phương tiện đi trên đường Trần Phú có thể qua nút giao thông phía tây cầu Sông Hàn bình thường.
Nhiều phương tiện lưu thông từ đường Lê Duẩn về đường Trần Phú buộc phải chạy xe lên vỉa hè mới đi được.
Nhiều phương tiện lưu thông từ đường Lê Duẩn về đường Trần Phú buộc phải chạy xe lên vỉa hè mới đi được.

Theo ông Nguyễn Đăng Huy, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng, việc mở đường Trần Phú tại vị trí ngã tư Trần Phú - Quang Trung để phương tiện đi lại trong sáng ngày 7-9 chỉ là giải pháp tình thế.

Sở đang theo dõi sát tình hình để phối hợp với đơn vị thi công, Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông… tổ chức lại giao thông cho phù hợp hơn, có thể đóng hẳn đoạn đường Trần Phú (đoạn từ ngã tư Trần Phú - Quang Trung đến Trần Phú - Phan Đình Phùng) để phục vụ cho công tác thi công.

THANH SƠN

;
.
.
.
.
.