Chính trị - Xã hội

Giúp phụ nữ nghèo vượt khó

08:45, 07/09/2016 (GMT+7)

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) có nhiều mô hình, giải pháp giúp hội viên thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình sát hợp thực tế.

Ngày hội mổ heo của phụ nữ Hòa Khánh Bắc. (Ảnh do Hội cung cấp)
Ngày hội mổ heo của phụ nữ Hòa Khánh Bắc. (Ảnh do Hội cung cấp)

Chồng mất sớm, chị Phạm Thị Xoài (tổ 47A) nuôi 3 con tàn tật trong cảnh khó khăn, thiếu thốn. Trước hoàn cảnh của chị Xoài, Hội Phụ nữ phường đã vận động kinh phí, mua một tủ bán bánh mì hỗ trợ chị, đồng thời giúp cho con chị có một chiếc máy may công nghiệp may vá tại nhà. Từ đó, gia đình chị có việc làm và thu nhập hằng ngày. Còn chị Nguyễn Thị Thanh (tổ 30), nuôi hai con đi học, chồng bị tai nạn không còn khả năng lao động nên chị được Chi hội Phụ nữ Quang Thành 4A2 quyên góp, hỗ trợ 6 triệu đồng làm vốn buôn bán nhỏ. Các con chị Thanh cũng thường được Chi hội hỗ trợ sách vở, quần áo, dụng cụ học tập. Việc buôn bán của chị Thanh ngày càng đi vào ổn định, gia đình từng bước vượt qua khó khăn...

Những năm qua, Hội LHPN phường Hòa Khánh Bắc có nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên vượt khó giảm nghèo, phát triển kinh tế mà trên đây chỉ là 2 trường hợp cụ thể. Hội phát động và duy trì thường xuyên mô hình nuôi heo đất tình thương. “Heo” được “nuôi” ở từng chi hội bằng cách vận động mỗi hội viên hằng ngày tiết kiệm 500 đồng trở lên để “cho heo ăn”. Mỗi năm, toàn phường “mổ heo” vào dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Mỗi lần “mổ heo”, không khí nhộn nhịp, tưng bừng như ngày hội. Nhiều chi hội thu được hàng chục triệu đồng từ nguồn này. Số tiền này được hỗ trợ cho các phụ nữ nghèo làm vốn buôn bán, mua sắm phương tiện sinh kế và tặng học bổng cho con hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể như chị Nguyễn Thị Thiện (tổ 11B), phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ, được Chi hội Quang Thành 3B2 hỗ trợ thường xuyên 1,2 triệu đồng/năm từ nguồn tiền “nuôi heo”. Cũng từ kết quả “nuôi heo”, Chi hội Quang Thành 4A2 đã hỗ trợ 5,5 triệu đồng cho chị Lê Thị Lan, một hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp chị mở quầy buôn bán nhỏ để nuôi con đi học...    

Cùng với đó, Hội tổ chức thu gom phế liệu, góp vốn quay vòng, xây dựng quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo đem lại nhiều lợi ích thiết thực. Từ những mô hình tiết kiệm, mỗi năm toàn Hội hỗ trợ, tặng quà, giúp đỡ hàng trăm hội viên nghèo và những phận đời rủi ro, bất hạnh. “Hội vừa tặng thẻ bảo hiểm y tế, kinh phí sửa chữa nhà, phương tiện sinh kế cho 31 hội viên với tổng giá trị gần 100 triệu đồng”, Chủ tịch Hội LHPN phường Nguyễn Thị Bích Hà chia sẻ.

Bên cạnh đó, Thường trực Hội tổ chức 6 nhóm hỗ trợ phụ nữ bằng cách nhận đưa đón, chăm sóc hơn 160 học sinh tiểu học, tạo điều kiện cho cha mẹ các em an tâm công tác. Mô hình này đã giúp 14 hội viên nghèo có việc làm với thu nhập mỗi tháng từ 2-3 triệu đồng/người. Hội còn thành lập cơ sở làm hoa vải và kết cườm để tăng thu nhập, với hơn 30 hội viên tham gia. Các chị tranh thủ thời gian rỗi, hướng dẫn nhau làm hoa vải và kết cườm trên trang phục phụ nữ theo hợp đồng với các quầy bán hoa và các hiệu may quần áo. “Bằng nhiều cách, trong năm 2016, toàn Hội phấn đấu giúp 35 gia đình hội viên thoát nghèo bền vững”, chị Nguyễn Thị Bích Hà nhấn mạnh.

LÊ VĂN THƠM

.