Chính trị - Xã hội

Xây dựng quận an ninh - trật tự

08:29, 30/09/2016 (GMT+7)

Nhằm bảo đảm việc thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” đạt hiệu quả cao, Công an quận Thanh Khê đã triển khai kế hoạch giữ gìn ninh trật tự (ANTT) và an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn đến toàn lực lượng.

Điểm đen về tai nạn giao thông ở Nút giao thông Nguyễn Tri Phương  - Điện Biên Phủ được xử lý.
Điểm đen về tai nạn giao thông ở Nút giao thông Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ được xử lý.

9 tháng đầu năm, không xảy ra án nghiêm trọng

Trung tá Phan Duy Thạch, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội-Công an quận Thanh Khê cho biết, với việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhất là tập trung củng cố Tổ trinh sát phản ứng nhanh cả về lực lượng và phương tiện nên thời gian qua đơn vị đã làm tốt công tác đấu tranh với các loại tội phạm. Bên cạnh đó, lực lượng Công an quận cũng làm tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện kế hoạch tuần tra phối hợp theo Quyết định 8394 của UBND thành phố, qua đó nâng cao hiệu quả của việc phòng ngừa, góp phần kéo giảm tội phạm trên địa bàn.

“Chúng tôi thường xuyên mở các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trong đó triển khai các kế hoạch chuyên đề, tập trung triệt phá các băng, nhóm tội phạm cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, cờ bạc, tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, mại dâm... cũng như làm tốt công tác phối hợp với Công an các phường nên các sự việc khi mới manh nha đều được xử lý ngay”, Trung tá Thạch chia sẻ. Thống kê cho thấy, từ đầu năm đến nay, Công an quận Thanh Khê đã mở 5 đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm; xác lập, khám phá thành công 7 chuyên án, bắt 1 đối tượng cướp tài sản, 20 đối tượng trộm cắp tài sản; điều tra, khám phá 65/78 vụ vi phạm trên lĩnh vực trật tự xã hội. Đặc biệt, 9 tháng qua, địa bàn quận Thanh Khê không để xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng (như tội phạm giết người), góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn quận.

An toàn giao thông được kiểm soát

Theo Trung tá Phạm Bảy, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an quận Thanh Khê, với việc huy động lực lượng tổ chức ra quân thường xuyên, thực hiện đồng bộ các biện pháp, từ đầu năm đến nay, tình hình giao thông trên địa bàn cơ bản được kiểm soát.

“Đặc biệt, đề xuất của Đội là cấm xe rơ-moóc đi vào tuyến đường nội thành từ 5 giờ đến 23 giờ hằng ngày được thành phố đồng ý và cho thấy hiệu quả. Rõ nét nhất là từ đầu năm đến nay không xảy ra bất cứ vụ tai nạn chết người nào liên quan tới xe rơ-moóc, trong khi so với thời điểm trước đó, ít nhất mỗi năm đều xảy ra 5-7 vụ”, Trung tá Phạm Bảy cho biết.

Cũng theo Trung tá Bảy, lực lượng Công an ra quân thường xuyên các giờ cao điểm nên không để xảy ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe. Tuy nhiên, trong thời gian đến, trên địa bàn quận Thanh Khê sẽ triển khai thi công nút giao thông Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ nên dự báo tình hình sẽ phức tạp. Vì thế, đơn vị đang tham mưu cho lãnh đạo Công an quận phương án phân luồng hợp lý để phục vụ việc thi công công trình và tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại.

Bên cạnh đó, hằng tuần, CSGT quận tiếp tục huy động lực lượng ra quân ở 12 tuyến đường trọng điểm nhằm xử lý vi phạm theo các chuyên đề, trong đó, tập trung các nhóm hành vi vi phạm phổ biến như: vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; không đội mũ bảo hiểm; học sinh chưa đủ tuổi nhưng điều khiển xe máy khi đến trường; đi không đúng phần đường, làn đường; đi ngược chiều, đi vào đường cấm… nhằm chấn chỉnh tình hình vi phạm, góp phần kiềm chế, làm giảm TNGT trên địa bàn.

 “Thời gian đến, chúng tôi tiếp tục quán triệt toàn lực lượng tăng cường làm tốt hơn nữa các mặt công tác nghiệp vụ, kiên quyết xử lý các tình huống vi phạm, nhằm góp phần xây dựng văn hóa- văn minh đô thị của quận và thành phố Đà Nẵng”, Thượng tá Kiều Văn Vương, Phó trưởng Công an quận Thanh Khê cho hay.

Bài và ảnh: ĐẮC MẠNH

.