.

Đà Nẵng hỗ trợ các tỉnh bắc miền Trung

.

Chiều 20-10, Văn phòng Thành ủy tổ chức đợt quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh bắc miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. Ngay sau lễ phát động, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cùng đông đảo cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Thành ủy đã đóng góp, ủng hộ đồng bào miền Trung, mỗi người tối thiểu 1 ngày lương.

QUỐC KHẢI

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai. Ảnh: QUỐC KHẢI
Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai. Ảnh: QUỐC KHẢI

* Chiều 20-10, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng, do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung dẫn đầu đến thăm, hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt tại tỉnh Hà Tĩnh. Đoàn đã thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh trao 500 triệu đồng của thành phố Đà Nẵng hỗ trợ đồng bào tỉnh Hà Tĩnh bị lũ lụt vào giữa tháng 10 vừa qua.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung thay mặt lãnh đạo thành phố chia sẻ những khó khăn, mất mát mà nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phải gánh chịu trong thời gian qua, đặc biệt từ sự cố môi trường do Formosa cho đến cơn lũ dữ xảy ra. Phó Chủ tịch HĐND thành phố bày tỏ hy vọng với truyền thống bất khuất, kiên cường, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh sẽ chỉ đạo khắc phục, hỗ trợ và động viên nhân dân vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Ông Từ Văn Diện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cho biết, từ ngày 12-10 đến 16-10, lũ lụt đã làm 130/262 xã, phường, hơn 31.000 nhà bị ngập sâu từ 2-3m, 8 người chết, trong đó nặng nhất là huyện Hương Khê và Vũ Quang. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp. Ông Từ Văn Diện cảm ơn cán bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quan tâm, chia sẻ kịp thời với nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung trao 500 triệu đồng của Đà Nẵng hỗ trợ đồng bào tỉnh Nghệ An. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung trao 500 triệu đồng của Đà Nẵng hỗ trợ đồng bào tỉnh Nghệ An. Ảnh: NGỌC PHÚ

Chiều cùng ngày, đoàn công tác do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đến UBND tỉnh Nghệ An trao 500 triệu đồng hỗ trợ đồng bào tỉnh này bị thiệt hại do lũ lụt. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung gửi lời chia sẻ đến nhân dân tỉnh Nghệ An; đồng thời tin tưởng với sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh nhà, người dân bị thiệt hại sẽ dần sớm vươn lên ổn định cuộc sống, giúp tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội do Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Hoàng Viết Đường cho biết, đợt lũ lụt vừa qua đã làm 5 người chết, 13 nhà bị sập, hơn 8.200 nhà bị ngập, gần 2.500 con gia súc, gia cầm chết và bị cuốn trôi; thiệt hại ước tính hơn 500 tỷ đồng.

Ông Hoàng Viết Đường khẳng định sẽ cùng lãnh đạo tỉnh nỗ lực chỉ đạo, khắc phục hậu quả lũ lụt để người dân sớm ổn định cuộc sống. Ông cũng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với tỉnh Nghệ An.

Được biết, trong dịp này, thành phố Đà Nẵng hỗ trợ tổng cộng 2,5 tỷ đồng cho 4 tỉnh bắc miền Trung; trong đó hỗ trợ tỉnh Quảng Bình 1 tỷ đồng; các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị mỗi tỉnh 500 triệu đồng.

NGỌC PHÚ

* Trong 3 ngày 18, 19 và 20-10, Quỹ Hỗ trợ phòng chống thiên tai miền Trung phối hợp với Đoàn khối Các cơ quan thành phố tổ chức chương trình trao quà cho người dân trong vùng ngập lụt của 4 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An.

Theo đó, Ban tổ chức đã trao 1.500 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng gồm 10kg gạo và một thùng mì cho người dân trong vùng ngập lụt các tỉnh Quảng Trị (200 suất), Quảng Bình (500 suất), Hà Tĩnh (500 suất) và Nghệ An (300 suất).  Tổng cộng quà đợt này là 15 tấn gạo và 1.500 thùng mì trị giá 300 triệu đồng.

Cũng trong dịp này, Quỹ Hỗ trợ phòng chống thiên tai miền Trung thông qua kênh truyền hình kỹ thuật số VTC phát động chương trình nhắn tin ủng hộ cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt và đồng bào miền Tây Nam Bộ bị hạn mặn vừa qua để giúp đỡ các gia đình ở những vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống. Tin nhắn với cú pháp: HM gửi 1405. Những đóng góp thiết thực ủng hộ đồng bào vùng thiên tai sẽ được Quỹ Hỗ trợ phòng chống thiên tai miền Trung chuyển trực tiếp đến tận tay người dân. Nếu đóng góp trực tiếp (không qua tổng đài 1405) xin gửi về Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung, địa chỉ 25 Nguyễn Du, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, điện thoại 080.51390 – 080.51546 – 080.51510; số tài khoản: 5601.0000.123389, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hải Vân, Đà Nẵng.

BÌNH AN

;
.
.
.
.
.