.

Đã thu hồi 2 khu tập thể xuống cấp

.

Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, kế hoạch thực hiện thu hồi nhà ở tập thể xuống cấp ở trung tâm thành phố đã triển khai  đúng tiến độ đề ra. Theo đó, có 2/5 khu đã được thu hồi tại 69B và 159 Trần Phú. Đối với 3 khu tại số 23 Nguyễn Thiện Thuật, 110 Hoàng Diệu và 129 Hải Phòng đã nhận 70% giá trị chi phí hỗ trợ, nhận đất ở  tái định cư.

Tại khu nhà tập thể số 57 Hùng Vương có 2 hộ chấp thuận chủ trương di dời và bàn giao căn hộ tập thể. Hiện Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ sinh sống ở 57 Hùng Vương, 158B Lê Lợi, 10 Trần Bình Trọng, 5 Nguyễn Thái Học, 50-52 Lê Lai và 158B Lê Lợi chấp hành chủ trương di dời.

Theo phương án giải tỏa và bố trí tái định cư đối với các khu nhà ở tập thể thì hộ trong diện di dời được cấp tiền hỗ trợ, bố trí 1 lô đất ở tái định cư tại Khu A thuộc khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ.

Nam phương

;
.
.
.
.
.