.

Nâng cao sức chiến đấu cho lực lượng dự bị động viên

.

Ngày 20-10, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (LLDBĐV), giai đoạn 1996-2016. Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Quang Phương, Chính ủy Quân khu 5; Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5, tham dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 20 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chính quyền địa phương, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, toàn diện, đồng bộ Pháp lệnh về LLDBĐV.

Công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên đều được các cơ quan, địa phương, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng. Công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật, tài chính, các chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị, gia đình quân nhân dự bị và chủ phương tiện kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ luôn được quan tâm và bảo đảm đúng luật quy định.

Bên cạnh đó, hiệu lực quản lý Nhà nước, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức kinh tế, lực lượng vũ trang Quân khu và mọi công dân đối với công tác xây dựng, huy động, tiếp nhận LLDBĐV ở các cấp được xây dựng cơ bản hoàn chỉnh và được phê chuẩn đúng quy định của pháp luật. Các chế độ đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân được duy trì thường xuyên.

Trong thời gian đến, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò và ý nghĩa chiến lược của việc xây dựng LLDBĐV trong tình hình mới; đồng thời tập trung nâng cao chất lượng quản lý, huấn luyện, công tác Đảng, công tác chính trị, bảo đảm cho LLDBĐV thực sự là lực lượng chính trị trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu.

Dịp này, có 55 tập thể và 34 cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Pháp lệnh về LLDBĐV, giai đoạn 1996-2016.

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.