Chính trị - Xã hội

NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI 1-10

Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích

09:14, 01/10/2016 (GMT+7)

Tuổi thọ con người ngày càng cao, già hóa dân số trở thành xu thế tất yếu. Đó vừa là hạnh phúc, vừa là thách thức cho xã hội.

Thế giới ngày càng phát triển, điều kiện sống ngày càng cải thiện, tuổi thọ của con người vì thế ngày một tăng. Bên cạnh đó, xu thế già hóa dân số của các nước diễn ra rất nhanh, có những nước người già chiếm trên 20% dân số như: Đức 27,9%, Ý 25,5%, Nhật Bản 25,8%. Không ít nơi trên thế giới, người cao tuổi (NCT) bị ngược đãi, bị đối xử không công bằng và bị xem là gánh nặng của xã hội. Từ thực trạng đó, năm 1990, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) quyết định chọn ngày 1 tháng 10 hằng năm làm Ngày Quốc tế Người cao tuổi - IDOP (International Day of Older Persons) nhằm tuyên truyền, cổ động, chăm sóc, bảo vệ NCT.

Những nguyên tắc về đạo lý của LHQ đối với NCT được khái quát thành 5 quyền và khuyến nghị các quốc gia phấn đấu thực hiện các quyền, đó là: quyền được sống độc lập không bị phụ thuộc; quyền được tham gia mọi công việc trong xã hội và cộng đồng; quyền được chăm sóc vật chất, tinh thần; quyền được phát huy, phát triển cá nhân; quyền được tôn trọng nhân phẩm.

Đại hội đồng LHQ thông qua nội dung quan trọng này để làm cơ sở cho các chương trình quốc tế, quốc gia về NCT và quyết định bắt đầu thực hiện từ ngày 1-10-1991.

Tại Việt Nam hiện nay, NCT từ 60 tuổi trở lên chiếm 10,2% và tuổi thọ bình quân ở nước ta là trên 73 tuổi. Việt Nam tích cực hưởng ứng Ngày Quốc tế NCT 1-10 bằng những hành động thiết thực. Sau khi nhận được thông báo của LHQ, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước lúc bấy giờ đã ra lời kêu gọi và khẳng định: “Quyết định đúng đắn của LHQ thể hiện mối quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế đối với NCT” và “Chăm sóc NCT là một chính sách quan trọng, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta”.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách chăm lo cho NCT: Chính sách về bảo hiểm y tế (BHYT), trợ cấp xã hội hằng tháng cho NCT từ 80 tuổi trở lên, chính sách về khám, chữa bệnh cho NCT. Năm 2010, Quốc hội đã ban hành Luật NCT làm cơ sở thực hiện chính sách chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Đảng và Nhà nước cũng quan tâm tạo điều kiện cho các cấp Hội NCT từ Trung ương xuống cơ sở tham gia các hoạt động, tổ chức.

NCT thành phố Đà Nẵng là lớp người từng trải qua hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm đầy hy sinh, gian khổ và hơn 40 năm xây dựng đất nước. Trong những năm qua, NCT thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, yêu nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua với phương châm “Tuổi cao - gương sáng”. Hàng ngàn NCT thành phố tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia phối hợp với các ngành thực hiện có hiệu quả các phong trào “bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm”, “bảo vệ biên giới biển, đảo”, “hoạt động nhân đạo, từ thiện, khuyến học, khuyến tài”, “bảo vệ môi trường”...

Đảng bộ và chính quyền thành phố rất quan tâm việc chăm sóc NCT như: Cấp thẻ BHYT, nâng mức trợ cấp hằng tháng cho NCT do Trung ương ban hành. Chính quyền thành phố cũng đã đề ra Chương trình hành động quốc gia về NCT theo từng giai đoạn, phân công cụ thể các sở, ban, ngành thực hiện, từ đó đời sống vật chất và tinh thần của NCT thành phố ngày càng tốt hơn.

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế NCT, các cấp Hội NCT thành phố sẽ nỗ lực, quyết tâm vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện có hiệu quả hai nhiệm vụ trọng tâm là phát huy và chăm sóc NCT, góp phần tạo điều kiện cho NCT thành phố sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội.

LÊ VĂN KIỆN

Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố

.