Chính trị - Xã hội

Tôn vinh nhiều hơn những người lao động trực tiếp

08:10, 06/10/2016 (GMT+7)

* Khen thưởng các cá nhân, tập thể dũng cảm cứu người trong vụ chìm tàu Thảo Vân 2

Thi đua, khen thưởng (TĐ-KT) không níu kéo nhau, không hạn chế khen lãnh đạo, tăng cường khen thưởng cấp dưới, người lao động trực tiếp… Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát Hội đồng TĐ-KT Trung ương làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng ngày 5-10 về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác TĐ-KT trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu kết luận tại buổi làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua- khen thưởng.Ảnh: ĐẶNG NỞ
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu kết luận tại buổi làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua- khen thưởng. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Tham dự buổi làm việc có các ông, bà: Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng; Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT thành phố; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐ-KT Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Trung ương; Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT thành phố; Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT thành phố.

Thi đua - khen thưởng tạo động lực phát triển

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT thành phố Đặng Việt Dũng cho biết, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của thành phố trong thời gian qua có nhiều tiến bộ, đổi mới và lan tỏa sâu rộng. Cấp ủy Đảng, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác TĐ-KT, tạo chuyển biến trên nhiều mặt, nhất là trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với vị trí, vai trò của công tác TĐ-KT trong giai đoạn mới. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất. Hình thức tổ chức phong trào thi đua ngày càng phong phú, đa dạng. Công tác bình xét, khen thưởng được triển khai đúng quy định, kịp thời, bước đầu đáp ứng được yêu cầu.

Các chính sách, giải thưởng đặc thù để tôn vinh tập thể, cá nhân phát huy hiệu quả, có tính lan tỏa cao. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác TĐ-KT tại các cấp, các ngành được củng cố, từng bước đáp ứng yêu cầu của công tác TĐ-KT trong tình hình mới. Trong thời gian qua, trên địa bàn Đà Nẵng có rất nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động như: phong trào “Thành phố Đà Nẵng chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trong đó có 3 nhiệm vụ trọng tâm được Thành ủy, UBND thành phố giao hằng năm; phong trào thi đua thực hiện chủ đề “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015, 2016”.

Thực hiện chương trình “thành phố 5 không”, “thành phố 3 có”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Dạy tốt, học tốt”; khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT thành phố Huỳnh Đức Thơ thẳng thắn chỉ ra rằng: Từ trước đến nay, chưa có cuộc họp của Hội đồng TĐ-KT, chỉ phát phiếu kèm đánh giá của Thường trực Hội đồng TĐ-KT và xin ý kiến; hầu hết các thành viên hội đồng TĐ-KT thuận theo; thực tế chưa có hình thức nào để cọ sát, đánh giá, so sánh tạo ra sự tương phản nổi bật, để người được khen và người quyết định khen thưởng phấn khởi, dẫn đến thực trạng khen không đúng rất nhiều, làm phong trào TĐ-KT thụt lùi, trái với bản chất tốt đẹp của TĐ- KT, làm nảy sinh tâm lý làm hồ sơ, thủ tục tốt là được, chứ không phải làm tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị cần cải tiến tiêu chí, định lượng rõ hơn về TĐ-KT. Khen thưởng những người xứng đáng, có những sáng kiến áp dụng tốt vào hoạt động thực tiễn cuộc sống. TĐ-KT hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh; đồng thời phải có sự quan tâm, nuôi dưỡng và nhân rộng các phong trào thi đua.

Thừa ủy nhiệm Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân dũng cảm cứu người trong vụ chìm tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn. Ảnh: NGỌC PHÚ
Thừa ủy nhiệm Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân dũng cảm cứu người trong vụ chìm tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Giảm khen lãnh đạo, khen cấp trên là không đúng

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận, đánh giá cao tình hình thực hiện công tác TĐ-KT trên địa bàn thành phố và những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 và 9 tháng đầu năm 2016 của Đà Nẵng.

Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng, chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, trong đó không có người nghiện ma túy trong cộng đồng và không có giết người cướp của không còn phù hợp với giai đoạn hiện nay. Vì vậy, thành phố cần lưu ý tính toán đưa ra những mục tiêu, giải pháp phù hợp hơn. Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gợi ý, thành phố cũng nên đưa ra “điều kiện” với những người nhập cư, có thể yêu cầu có giấy khám sức khỏe để đề phòng những người nghiện vào thành phố.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị thành phố làm tốt hơn nữa công tác TĐ-KT, tôn vinh nhiều hơn công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp; TĐ-KT không níu kéo nhau, cần chú trọng tập trung về cơ sở, tạo chuyển biến tích cực từ cơ sở nhưng cũng không giảm khen lãnh đạo, khen cấp trên. Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, “một người lo bằng kho người làm”. Vì vậy, giảm khen lãnh đạo, khen cấp trên là không đúng, nhưng khen nhiều ở trên mà ở dưới không chuyển biến là hỏng. Do đó, cần chú ý tỷ lệ khen thưởng cấp trên, cấp dưới cho phù hợp.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu thành phố, Hội đồng TĐ-KT Trung ương và Ban TĐ-KT Trung ương sớm hoàn tất hồ sơ, thủ tục để đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho nhân dân và cán bộ thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.

* Sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra, giám sát do ông Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn cũng đã làm việc với quận Sơn Trà, phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) và Công ty CP Dược Danapha về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác TĐ-KT trong thời gian qua.

ĐẶNG NỞ

* Sáng 5-10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức lễ khen thưởng cấp Nhà nước cho các cá nhân, tập thể dũng cảm cứu người trong vụ chìm tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn vào tối 4-6. Tham dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trao Huân chương Dũng cảm cho anh Lê Văn Hoa, thuyền viên tàu Phú Quý 2. Thừa ủy nhiệm Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các ông Mai Viết Dụng, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu du lịch Biển đảo Việt; Nguyễn Văn Hốt, thuyền trưởng tàu du lịch Hàn Giang 2; Đặng Ngọc Anh, thuyền viên tàu du lịch Sông Hàn 1 và tập thể thuyền viên tàu Phú Quý 2, tập thể thuyền viên tàu du lịch Sông Hàn 1. Thừa ủy nhiệm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Lê Văn Phúc, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho tập thể Hải đội Biên phòng 2 và hai cá nhân là Thiếu tá Trần Bá Vĩnh, Trung úy Vũ Đức Long thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố.

Như Báo Đà Nẵng đã đưa tin, tối 4-6, tàu du lịch Thảo Vân 2 bị chìm trên sông Hàn sau khoảng 15 phút xuất bến, khiến tất cả hành khách trên tàu bị rơi xuống sông. Sau khi sự cố xảy ra, các tập thể, cá nhân nói trên đã phối hợp khẩn trương cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người. Tuy nhiên, vụ chìm tàu đã khiến 3 hành khách tử vong. Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo thành phố cũng chỉ đạo, xử lý nghiêm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân.

NGỌC PHÚ

.