.

Kiên quyết xử lý tội phạm tham nhũng, lãng phí

.

Ngày 28-11, các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) đơn vị Đà Nẵng gồm: Nguyễn Thị Kim Thúy, Ủy viên Thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội của QH; Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế; Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp tiếp xúc cử tri quận Sơn Trà và quận Liên Chiểu. Dự buổi tiếp xúc có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên.

Các đại biểu QH đơn vị Đà Nẵng cùng Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên kiểm tra thực tế tại kiệt 211 Nguyễn Văn Thoại ngay sau khi cử tri phản ánh về tình trạng kiệt thắt nút cổ chai. Ảnh: ĐOÀN LƯƠNG
Các đại biểu QH đơn vị Đà Nẵng cùng Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên kiểm tra thực tế tại kiệt 211 Nguyễn Văn Thoại ngay sau khi cử tri phản ánh về tình trạng kiệt thắt nút cổ chai. Ảnh: ĐOÀN LƯƠNG

Thay mặt Đoàn đại biểu QH đơn vị Đà Nẵng báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 QH khóa XIV, bà Ngô Thị Kim Yến cho biết, sau hơn một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 2 QH khóa XIV kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Tại kỳ họp thứ 2, QH khóa XIV đã xem xét, thông qua 3 luật và 11 nghị quyết; xem xét, cho ý kiến đối với 12 dự án luật khác. Trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016 và phân tích, dự báo các khả năng, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức có thể xảy ra, QH đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của đất nước trong thời gian tới…

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Mậu Dựng (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) cho rằng, qua 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cả nước đã phát hiện số tiền tham nhũng 60.000 tỷ đồng nhưng chỉ thu hồi được 5.000 tỷ đồng là quá ít. Cử tri đề nghị QH cần tìm giải pháp hữu hiệu để thu hồi số tiền còn lại; thống kê số tiền lãng phí trong thời gian qua và có chế tài xử lý người gây ra lãng phí và quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu về vấn đề này. Trong khi đó, cử tri Nguyễn Đức Lãng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đánh giá cao công tác điều hành của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng thời gian qua, trong đó có việc điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng lớn. Tuy nhiên, cử tri cho rằng tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp; những hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng chậm được khắc phục. Cử tri kiến nghị QH, Chính phủ và chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cùng quan điểm, cử tri Trà Văn Kim (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) nhấn mạnh, trước kia tham nhũng xảy ra ở nhiều doanh nghiệp, tập đoàn Nhà nước, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng nhưng việc xử lý những đối tượng tham nhũng còn quá nhẹ tay. Cử tri Mai Tấn Sỹ (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) đề nghị QH giám sát việc tinh giản biên chế để tránh bộ máy cồng kềnh, kém hiệu lực, giảm chi phí cho ngân sách Nhà nước; kiên quyết xử lý các cán bộ tha hóa, biến chất làm ảnh hưởng đến uy tín, năng lực lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước; đồng thời thực hiện giảm chi tiêu công.

Ngoài ra, cử tri Lê Xuân Lân (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) kiến nghị Nhà nước cần có chính sách nâng lương, quan tâm giúp đỡ nhiều hơn đến đối tượng chính sách, người có công cách mạng và ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng cho các vùng, miền còn gặp nhiều khó khăn… Cử tri quận Liên Chiểu cũng đề nghị quan tâm đến chế độ cho đối tượng Thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến cứu nước; đặc biệt là các cựu Thanh niên xung phong tham gia kháng chiến tại chiến trường biên giới Tây Nam cách đây gần 40 năm. Các cử tri còn phản ánh về tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… và đề nghị cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan và Đoàn đại biểu QH đơn vị Đà Nẵng trả lời một số nội dung; đồng thời ghi nhận, tiếp thu kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và cam kết sẽ báo cáo QH trong kỳ họp đến.

Đoàn Lương và Trọng Hùng

;
.
.
.
.
.