.

Những công trình "đậm chất" thanh niên

.

Từ năm 2015 đến nay, gần 50 hộ chính sách, có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà ở và trên địa bàn thành phố có 85 tuyến đường văn minh đô thị được trang trí bồn hoa, xây dựng các biển, bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí mang đậm dấu ấn của thanh niên.

Đoàn Công an thành phố Đà Nẵng trao tiền hỗ trợ xây nhà cho hộ ông Nguyễn Văn Thành, phường Hòa Khánh Bắc.
Đoàn Công an thành phố Đà Nẵng trao tiền hỗ trợ xây nhà cho hộ ông Nguyễn Văn Thành, phường Hòa Khánh Bắc.

Tiết kiệm cho những ngôi nhà vững chãi

Trở lại gia đình ông Hồ Quảng Lê (tổ 59, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) trong một ngày mưa nặng hạt, chúng tôi được ông đón bằng nụ cười mãn nguyện: “Giấc mơ của vợ chồng tôi về một căn nhà mới đã hoàn thành nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người, nay chúng tôi hứa với lòng sẽ phấn đấu thoát nghèo bền vững trong năm đến”. Căn nhà mới rộng 60m2, gọn gàng, ngăn nắp là kết quả những tháng ngày dành dụm, chắt chiu của vợ chồng ông cùng sự hỗ trợ của Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Liên Chiểu và của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Đoàn khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng. Là Chi hội trưởng Chi hội CCB Xuân Thiều 15, nhiều năm qua, đời sống kinh tế của ông Lê thiếu trước hụt sau bởi cùng lúc nuôi 3 đứa con độ tuổi ăn học, vợ chồng lại thường xuyên đau ốm.

Cùng có chung niềm vui như ông Hồ Quảng Lê là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Thành (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu). Tham gia cách mạng từ năm 1945, ở tuổi 89, ông Thành vẫn tích cực tham gia nhiều hoạt động đoàn thể tại địa phương. Với nguồn kinh phí 20 triệu đồng từ Đoàn Thanh niên Công an thành phố trao tặng, ông Thành có điều kiện sửa lại mái nhà, sơn quét tường rào, cổng ngõ sạch đẹp hơn. Hạnh phúc của ông lúc này là “hai thân già có thể ngủ một giấc đến sáng mà không còn bận tâm mưa dột”.

Gia đình ông Lê, ông Thành chỉ là 2 trong gần 50 hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn được Đoàn Thanh niên trên địa bàn thành phố chung tay hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới trong vòng 2 năm qua (trung bình mỗi hộ được hỗ trợ 20 triệu đồng). Để có được số tiền đó là nỗ lực của rất nhiều ĐVTN trong điều kiện kinh phí hoạt động còn eo hẹp. Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Trần Vũ Duy Mẫn cho biết, nhằm tạo nguồn kinh phí thực hiện công trình thanh niên, các cơ sở Đoàn đặt hòm tiết kiệm tại đơn vị, vận động cơ quan hỗ trợ vật liệu xây dựng, huy động ĐVTN phục vụ ngày công lao động cùng nhiều phần việc khác...

Vì thành phố đẹp hơn

Để tiếp tục chung tay thực hiện các chương trình cộng đồng, ngay từ đầu năm 2016, Ban Thường vụ Thành Đoàn ban hành kế hoạch xây dựng công trình thanh niên thành phố năm 2016 mang tên “Xây dựng 85 tuyến đường văn minh đô thị và hỗ trợ sửa chữa nhà ở dành cho người có công với cách mạng”; đồng thời, Thành Đoàn triển khai rộng rãi đến 39 cơ sở Đoàn trực thuộc nhằm huy động sự tham gia của ĐVTN. Bên cạnh đó, các ĐVTN thường xuyên thực hiện “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp”, tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt quy định an toàn giao thông (ATGT), cử đoàn viên đứng chốt tại các điểm nóng về tai nạn giao thông...

Đơn cử, trong năm 2016, Quận Đoàn Hải Châu đăng ký đảm nhận 22 tuyến đường ăn minh đô thị với các tiêu chí bảo đảm trật tự ATGT, vệ sinh môi trường, không có quảng cáo, rao vặt trái phép. Trên các tuyến đường này đều được đặt bồn hoa có thiết kế đồng bộ bằng bê-tông... Bà Nguyễn Thị Sáu, hộ dân sống trên tuyến đường Nguyễn Quang Bích (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) tâm sự, từ tháng 6 đến nay, con đường ngang qua nhà bà sạch đẹp hơn với sự xuất hiện của các bồn hoa. “Mỗi sáng, tôi đều tập thể dục trên con đường này và nhẩm tính cả con đường dài 250m có tất cả 32 bồn cây. Được biết đây là công trình của các cháu Đoàn phường nên chúng tôi tiếp tục trồng hoa và hằng ngày chăm sóc, tưới nước để con đường ngày một đẹp hơn”, bà Sáu nói.

Ngoài ra, một trong những công trình để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân thời gian qua phải kể đến chương trình “Đưa ánh sáng về thôn quê” do Đoàn khối Các cơ quan thành phố thực hiện tại thôn Trường Định, xã Hòa Liên. Công trình được thực hiện trên tuyến đường dài 1.700m với 43 bộ đèn điện với tổng kinh phí 500 triệu đồng. Đến thời điểm này, đây cũng là thôn đầu tiên của xã Hòa Liên có điện đường chiếu sáng...

Bài và ảnh: TIỂU YẾN

;
.
.
.
.
.