.

Khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố khóa IX: Bàn giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017

.

ĐNĐT - 8 giờ sáng nay (6-12), HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 3. Chủ trì và phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh: Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, nhất là sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung, nhưng nhờ sự đoàn kết nhất trí, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, mặt trận, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân nên nhìn chung, tình hình kinh tế-xã hội thành phố cơ bản phát triển ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững. Hầu hết các nhiệm vụ đều đạt và vượt so với kế hoạch, đặc biệt, thu ngân sách vượt trên 22%.

chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh, bên cạnh những kết quả đạt được rất đáng ghi nhận, một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt, công tác quy hoạch và khớp nối quy hoạch vẫn còn bất cập; tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập úng, xây dựng trái phép vẫn chưa có giải pháp căn bản để xử lý dứt điểm; vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm tuy được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bước đầu đạt kết quả nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, tình hình còn diễn biến phức tạp; công tác cải cách hành chính vẫn còn chậm, sự vào cuộc của các cấp chính quyền, nhất là cấp cơ sở chưa thực hiện quyết liệt, hiệu quả chưa cao.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh đề nghị, năm 2017 là năm đầu tiên thành phố thực hiện Nghị quyết của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng, đồng thời là năm thành phố tổ chức nhiều sự kiện quan trọng như: Tuần lễ cấp cao APEC 2017, kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương; lễ hội pháo hoa quốc tế…, trong bối cảnh thành phố đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tỷ lệ điều tiết tăng ngân sách về Trung ương từ 15% lên 32%, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt.

Các đại biểu tham dự kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp
Quang cảnh khai mạc
Quang cảnh khai mạc kỳ họp. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải sâu sát, kịp thời; tổ chức thực hiện phải bảo đảm tiến độ, hiệu quả; trách nhiệm và quyền hạn của lãnh đạo của các cấp phải rạch ròi; công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, liên tục, chặt chẽ; kỷ cương hành chính phải được đề cao và chế tài xử lý phải nghiêm minh, kịp thời. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh đề nghị các đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đề xuất, hiến kế cho thành phố, đồng thời chất vấn trên tinh thần thẳng thắn, thuyết phục nhau bằng lý lẽ và trí tuệ để kỳ họp đạt hiệu quả cao nhất.

Sau phần khai mạc, kỳ họp nghe Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng trình bày báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2016, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Theo đó, năm 2016, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kế hoạch đề ra, thu hút đầu tư trong nước tăng trưởng tốt, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt kế hoạch so với dự toán HĐND thành phố giao. Đặc biệt, thành phố đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung, khắc phục tình trạng ô nhiễm tại một số điểm nóng về môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố; các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí diễn ra sôi nổi; chương trình “thành phố 5 không và 3 có”, đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường”, các mục tiêu an sinh xã hội và đời sống nhân dân được quan tâm; an ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững.

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.