.

Mưa lớn ở Trung Trung Bộ, cảnh báo lũ

.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ cho biết, chiều 13-12, khối không khí lạnh đã tiến sát biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo đêm 13, rạng sáng 14-12, sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió Đông Bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Từ đêm 13-12, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18oC, vùng núi 12-15oC, vùng núi cao có nơi dưới 12oC. Đối với khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Thời tiết khu vực Trung Trung Bộ 24 giờ đến: Trên đất liền các tỉnh Quảng Bình có mưa, có nơi mưa vừa; Quảng Trị có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to; từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa: Quảng Bình phổ biến 10-30mm, có nơi cao hơn; Quảng Trị phổ biến 20-50mm, phía nam có nơi 50-70mm; Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam vùng đồng bằng 70-100mm, vùng núi 100-150mm, có nơi cao hơn; Quảng Ngãi phổ biến 60-80mm, có nơi cao hơn.

Dự báo từ ngày 14 đến 17-12 tại các tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to; từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt: Quảng Bình phổ biến 80-120mm, có nơi cao hơn; Quảng Trị phổ biến 100-150mm, có nơi cao hơn; Thừa Thiên - Huế phổ biến 150-250mm, có nơi cao hơn; Đà Nẵng - Quảng Ngãi phổ biến 200-300mm, có nơi cao hơn.

Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, trong 15 giờ qua (từ 1 giờ - 16 giờ ngày 13-12), lượng mưa phổ biến tại khu vực Thừa Thiên- Huế dao động từ 50-100mm, có nơi cao hơn như: Tà Lương: 144mm, A Lưới: 108mm. Hiện nay, lũ trên các sông Thừa Thiên-Huế đang lên.

Mực nước lúc 16 giờ ngày 13-12 trên một số sông đo được như sau: sông Bồ tại Phú Ốc: 3,67m - trên (báo động) BĐ2: 0,67 m; sông Hương tại Kim Long: 1,29m - trên BĐ1: 0,29m. Dự báo từ tối 13, sáng 14-12, lũ trên sông Bồ, sông Hương tiếp tục lên (dự kiến xả hồ Hương Điền: 1.500m3/s).

Mực nước trên các sông có khả năng như sau: sông Bồ tại Phú Ốc: 4,20m - dưới BĐ3: 0,30m; sông Hương tại Kim Long: 2m - ở mức BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở các vùng thấp trũng khu vực Thừa Thiên - Huế. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

AN NHIÊN

;
.
.
.
.
.