.

Nhiều thủy điện cùng xả lũ về sông Vu Gia

.

ĐNĐT - Sáng 14-12, thêm các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4A, Sông Bung 5, Sông Bung 6, Sông Côn 2 xả lũ qua tràn về sông Vu Gia bên cạnh xả nước phát điện với lưu lượng tối đa. Trong khi đó, hồ thủy điện Đăk Mi 4 đang tiến hành xả lũ liên tục về sông Vu Gia từ ngày 2-12 đến nay.

Cùng với Đăk Mi 4, hồ thủy điện A Vương bắt đầu xả lũ về sông Vu Gia vào sáng 14-12, trong khi mực nước sông đang ở gần mức báo động 3. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Cùng với Đăk Mi 4, hồ thủy điện A Vương bắt đầu xả lũ về sông Vu Gia vào sáng 14-12, trong khi mực nước sông đang ở gần mức báo động 3. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Lúc 8 giờ ngày 14-12, hồ thủy điện A Vương bắt đầu xả lũ qua tràn kết hợp xả lũ phát điện về sông Vu Gia với tổng lưu lượng xả ban đầu là 111m3/s, tăng dần lên 181m3/s, 270m3/s...

“Chúng tôi thực hiện điều tiết hồ chứa theo lệnh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Nam để duy trì mực nước hồ quanh mức 378m (cao hơn mực nước dâng bình thường 2m, thấp hơn mực nước lũ thiết kế 2m), nhằm sẵn sàng vận hành giảm lũ cho hạ du. Hiện hồ vận hành xả lũ với tổng lưu lượng xả bằng lưu lượng lũ về hồ”, ông Lê Đình Bản, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện A Vương cho biết.

Trong khi đó, đêm 13-12 và ngày 14-12 cũng đã xuất hiện lũ trên sông Bung (thượng nguồn sông Vu Gia). Đến 11 giờ ngày 14-12, hồ thủy điện Sông Bung 4 vẫn đang vận hành xả nước phát điện về sông Vu Gia với lưu lượng tối đa, chưa vận hành xả lũ qua tràn dù mực nước trong hồ đã ở mức 220m, để tiếp tục tích lũ do mực nước lũ hạ du đang ở mức cao, nhằm tránh gây lũ chồng lũ cho hạ du (lúc 7 giờ ngày 14-12, mực nước sông Vu Gia tại Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) ở mức 8,41m, dưới báo động 3 là 0,59m).

Hồ thủy điện Đăk Mi 4 vẫn đang vận hành xả lũ với lưu lượng lớn về sông Vu Gia, trong khi hồ thủy điện Sông Tranh 2 đang duy trì xả lũ với lưu lượng lớn về sông Thu Bồn, có lúc tổng lưu lượng xả lũ lên đến hơn 1.300m3/s nhằm sẵn sàng vận hành giảm lũ cho hạ du. Với việc nhiều hồ thủy điện ở lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đồng loạt xả lũ kết hợp mưa to trên diện rộng, nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng ở hạ du.

Trưa 14-12, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tiếp tục chỉ đạo các Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố và bộ, ngành tăng cường phối hợp trong việc xả lũ hồ chứa để bảo đảm an toàn hồ, không làm gia tăng lũ cho hạ du; tiếp tục rà soát, sơ tán dân tại các vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực hạ du các hồ chứa; tăng cường lực lượng hướng dẫn giao thông tại các khu vực bị ngập lũ, ngầm, tràn...

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.