Chính trị - Xã hội

Ô nhiễm tại hai nhà máy thép

Di dời giải tỏa, trồng cây xanh ngăn ô nhiễm

08:22, 01/12/2016 (GMT+7)

Chiều 30-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh kiểm tra thực tế về việc rà soát thực hiện nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố liên quan nhà máy thép của Công ty CP Dana-Ý và Dana-Úc tại dự án phần đất dự trữ phát triển Cụm công nghiệp Thanh Vinh.

Tại buổi kiểm tra, UBND huyện Hòa Vang cho biết, đối với phần diện tích Công ty CP Dana-Ý còn 6 hồ sơ nhà/94 hồ sơ dự án. Đối với các trường hợp này, Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng dự án đã tiếp dân vận động bàn giao mặt bằng 3 lần và thống nhất trình UBND thành phố phê duyệt trượt giá, chuyển bố trí đường 7,5m x hệ số 1.3 (thay cho đường 5,5m) về khu tái định cư Hòa Liên 5. Hiện nay, thành phố đã phê duyệt kết quả và Trung tâm Phát triển quỹ đất đã gửi thông báo cho các hộ dân nhưng đến nay các hộ chưa bàn giao mặt bằng với nhiều lý do: không thuê được nhà ở, chưa làm kịp nhà, thời gian cận kề Tết.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục vận động, hỗ trợ tiền thuê nhà 6 tháng và buộc người dân ký cam kết bàn giao mặt bằng. Riêng đối với các hộ tận dụng đất trồng hoa thì qua Tết phải bàn giao mặt bằng để phía Dana-Ý xây tường rào cao 3,5m, trồng cây xanh theo đúng quy định.

Riêng đối đối với khu vực nhà máy Dana-Úc có tổng 24 thửa đất, đã kiểm định và phê duyệt pháp lý, áp giá đền bù tổng giá trị 4,8 tỷ đồng. Phía Dana-Úc đã chuyển kinh phí 2,5 tỷ đồng, còn lại 2,3 tỷ đồng và công ty hứa chi trả trong tuần này. Để bảo đảm đúng tiến độ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị chính quyền địa phương họp dân, vận động bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư. Chậm nhất từ ngày 10 đến 12-12-2016 phải bàn giao để Dana - Úc tiến hành xây tường rào cao 3,5m, trồng cây xanh. Việc trồng cây xanh và xây tường rào của Dana - Úc phải hoàn thành trước ngày 20-1-2017.

Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh cũng đề nghị thành lập tổ giám sát môi trường do UBND huyện Hòa Vang chủ trì để giám sát quá trình hoạt động của hai nhà máy; đồng thời trong quá trình thi công tường rào, trồng cây xanh, tổ còn có nhiệm vụ hỗ trợ, tránh xảy ra các sự cố do người dân bức xúc.

Song, theo Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh, để giải quyết căn bản vấn đề môi trường, ngoài việc di dời giải tỏa, trồng cây xanh, hai nhà máy này phải đầu tư công nghệ, chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh cũng đề nghị Chi cục Bảo vệ môi trường ngoài việc quan trắc định kỳ phải tiến hành quan trắc đột xuất về tiếng ồn và ô nhiễm khói bụi, sau đó thông báo cho dân biết.

NGỌC PHÚ

.