Chính trị - Xã hội

Theo gương Bác

Cựu chiến binh bảo vệ môi trường

08:32, 12/12/2016 (GMT+7)

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Thanh Khê và các Hội cơ sở thành lập 12 Câu lạc bộ (CLB) Môi trường, do Chi hội trưởng CCB ở khu dân cư trực tiếp làm chủ nhiệm. Các CLB này thường xuyên thực hiện ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp hằng tuần, đồng thời tích cực vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, CCB toàn quận đăng ký thực hiện 15 đoạn đường văn hóa, văn minh, xanh-sạch-đẹp, với tổng chiều dài gần 20km. Tại các tuyến đường này, CCB vận động các hộ dân hai bên đường cam kết không lấn chiếm lòng, lề đường, không cơi nới, che chắn làm khuất tầm nhìn của lái xe, từng hộ tự quét dọn và quản lý trật tự trên đoạn vỉa hè phía trước nhà, kịp thời bóc gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép…

Toàn Hội CCB quận làm 30 pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền thực hiện an toàn giao thông và nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. CCB phường Chính Gián thường xuyên tổ chức ra quân và vận động các tầng lớp nhân dân cùng tham gia dọn vệ sinh các tuyến đường Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ, Lê Độ… Ở hai phường An Khê và Hòa Khê, CCB luôn đi đầu trong việc nạo vét kênh Phần Lăng.

Chủ tịch Hội CCB quận Nguyễn Hữu Phước cho biết: Hội vận động thành lập 4 CLB Môi trường ở 4 chi hội trên địa bàn, với 100% CCB tham gia và làm nòng cốt ra quân hằng tuần nạo vét lòng kênh. Nhiều CCB không quản tuổi cao sức yếu, xông xáo vét dọn bùn, bèo, cỏ rác, nêu gương cho con cháu. “Nhờ làm liên tục, quyết liệt, môi trường kênh Phần Lăng chuyển biến đáng kể và chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện tổng dọn vệ sinh vào sáng chủ nhật hằng tuần”, CCB Vũ Thị Na, Chủ nhiệm CLB Môi trường khu vực 3 Phần Lăng chia sẻ.

Ở từng khu dân cư, đội ngũ cán bộ Hội tích cực tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường, chủ trương xây dựng Thành phố môi trường và Đề án “Xây dựng Thanh Khê - Quận môi trường”. Nhiều CCB còn sáng tác thơ, ca, hò, vè để phổ biến các tiêu chí xây dựng Quận môi trường và nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Đặc biệt, CCB Nguyễn Trung Tuần ở phường Thanh Khê Đông viết nhiều bài báo phản ánh gương người tốt việc tốt và phê phán những hành vi xấu trên lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, các cấp Hội còn vận động hội viên tận dụng những lô đất trống, sân thượng và trong không gian hẹp để sản xuất, trồng rau xanh vừa cải thiện bữa ăn gia đình, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa tạo các mảng xanh giữa nhịp sống phố phường.

“Thời kháng chiến, CCB không sợ khó khăn gian khổ... Ngày nay CCB càng nêu cao tinh thần quyết thắng đối với công tác bảo vệ môi trường nhằm góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương xanh-sạch-đẹp”, ông Nguyễn Hữu Phước nhấn mạnh.   

LÊ VĂN THƠM

.