.

Thượng nguồn lũ lớn, hạ lưu đường cao tốc ngập sâu

.

ĐNĐT - Đến trưa 15-12, thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn lại xuất hiện lũ lớn. Trong khi đó, lũ từ sông Vu Gia đổ về (trong đó có lũ do các hồ thủy điện xả) bắt đầu tràn bờ sông Yên, gây ngập nặng vùng hạ lưu đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang.

Lũ ngập sâu gây chia cắt, nhiều người phải gửi lại xe máy để lội lũ về nhà
Lũ ngập sâu gây chia cắt, nhiều người phải gửi lại xe máy để lội lũ về nhà

Theo quan sát của phóng viên, khu vực ngập nặng nhất là thôn La Bông (xã Hòa Tiến) do lũ thoát qua đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi phần lớn bị chặn lại ở hạ lưu tuyến đường ADB 5. Người dân phải di chuyển bằng xuồng từ đường ADB 5 vào nhà vì đường làng bị ngập sâu hơn 1m.

Lũ cũng làm ngập sâu thôn Lệ Sơn 1, Lệ Sơn 2 (xã Hòa Tiến), nhất là khu vực xung quanh bàu Lệ Sơn do lũ thoát qua tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị tuyến đường ĐH 409 chặn lại. Đến 12 giờ trưa, gần như toàn tuyến đường ĐH 409 qua 2 thôn này đều bị lũ tràn qua.

Người dân thôn La Bông, xã Hòa Tiến phải dùng đến thuyền để vào nhà
Người dân thôn La Bông, xã Hòa Tiến phải dùng đến thuyền để vào nhà
Nhiều khu vực dân cư của xã Hòa Tiến bắt đầu ngập trong lũ từ trưa 15-12
Nhiều khu vực dân cư của xã Hòa Tiến bắt đầu ngập trong lũ từ trưa 15-12

Ông Lê Nhiều, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cho biết: "Qua kiểm tra toàn tuyến công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thì thấy rằng khu vực thượng lưu không ngập lũ, lũ thoát tốt về hạ lưu. Tuy nhiên, tại đoạn qua xã Hòa Tiến, do tuyến đường ADB 5 quá ít cống và khẩu độ cống nhỏ nên nước lũ dâng cao ở khu vực hạ lưu”.

Tuyến đường ĐH409 bị lũ tràn qua, gây chia cắt thôn Lệ Sơn 1 và Lệ Sơn 2
Tuyến đường ĐH409 bị lũ tràn qua, gây chia cắt thôn Lệ Sơn 1 và Lệ Sơn 2

Ông Đặng Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Hòa Tiến cho biết: "Đến thời điểm này thì hầu hết 12 thôn của xã đều đã bị ngập lũ. Tuy nhiên, nước chỉ ngập đường làng, vườn tược và cánh đồng chứ chưa tràn vào nhà".

Cũng theo ông Đặng Quốc Tuấn, hiện lũ đã làm ngập sâu 25ha lúa vừa gieo sạ được ít ngày và thiệt hại 16ha rau sạch. Ngoài ra, có khoảng 9,5 tấn lúa giống đã ủ để tiến hành gieo sạ 95ha vào ngày 15-12 thì gặp lũ, có nguy cơ bị hư hỏng...

Lũ thoát mạnh qua cống 3 cửa ở đường ADB 5 nhưng vẫn gây ngập sâu ở thượng lưu
Lũ thoát mạnh qua cống 3 cửa ở đường ADB 5 nhưng vẫn gây ngập sâu ở thượng lưu

Tin và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.