.

Năm 2016, Đà Nẵng đón 5,51 triệu lượt khách du lịch

.

ĐNĐT - Đây là con số được nêu ra tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 diễn ra tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, sáng 12-1. 

Tại đầu cầu Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu cùng Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng.

Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục du lịch Hà Văn Siêu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng chủ trì đầu cầu Đà Nẵng.
Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục du lịch Hà Văn Siêu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng chủ trì đầu cầu Đà Nẵng.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, năm 2016, ngành VH-TT&DL đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, lần đầu tiên thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Du lịch Việt Nam đón 10 triệu khách quốc tế, tăng 26% so với năm 2015; tổng thu từ du lịch đạt hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước, về đích sớm 4 năm so với mục tiêu đề ra tại chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Về thể thao, Việt Nam đạt thành tích xuất sắc trên các đấu trường thể thao khu vực, châu lục và quốc tế.

Riêng thành phố Đà Nẵng, năm 2016 đạt nhiều kết quả ấn tượng trên cả 3 lĩnh vực: văn hóa, thể thao và du lịch. Tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng ước đạt 5,51 triệu lượt, tăng 17,7% so với năm 2015.

Tổng thu du lịch ước đạt 16.000 tỷ đồng, tăng 24,7% so với năm ngoái. Ngành văn hóa chú trọng công tác trùng tu, bảo tồn di tích. Đáng chú ý, lễ hội cầu ngư Đà Nẵng, hô hát bài chòi được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đà Nẵng cũng đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức thành công Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG 5)…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả ngành VH-TT&DL đạt được trong năm qua. Tuy nhiên, Thủ tướng bày tỏ lo lắng về hệ thống thiết chế văn hóa tại một số địa phương chưa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, nhất là đối tượng công nhân, người lao động.

Cả nước còn thiếu những tác phẩm, chương trình có chất lượng định hướng chân – thiện – mỹ; tình trạng bạo lực trong thể thao vẫn còn, thành tích thi đấu không ổn định; du lịch chưa thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn…

Thủ tướng chỉ đạo, năm 2017, ngành VH-TT&DL đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ gắn liền Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng.

Toàn ngành tập trung xây dựng bản lĩnh văn hóa của người Việt, có cơ chế đặc thù cho ngành văn hóa, cơ chế thu hút và coi trọng nhân tài, đầu tư chiều sâu các tác phẩm văn hóa; gắn kết văn hóa với giáo dục, cần đặt văn hóa ngang bằng các lĩnh vực khác.

Việt Nam tập trung phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng cộng đồng làm du lịch văn minh, làm thế nào để không chỉ tăng khách lưu trú dài ngày mà còn tăng đối tượng khách nhiều lần quay trở lại Việt Nam tham quan, nghỉ dưỡng.

Trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, ngành VH-TT&DL cần bảo đảm công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước… Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, ngành thể thao cần tổ chức thực hiện nghiêm túc thể thao quần chúng; nâng cao thành tích các môn thể thao trọng điểm.

Tin và ảnh: NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.