.

Thành lập Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Đà Nẵng

.

ĐNĐT - Sáng 7-1, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Đà Nẵng tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban chấp hành Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2022 gồm 17 đồng chí, do Thiếu tướng Nguyễn Viết Hoàng làm Chủ tịch kiêm Trưởng Ban vận động.
Ban Chấp hành Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2022 gồm 17 đồng chí. 

Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam và Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh tham dự.

Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn thành phố Đà Nẵng là tổ chức xã hội, tập hợp các hội viên có tâm huyết trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh.

Tôn chỉ, mục đích của Hội là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân; huy động nhiều nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ nạn nhân bị tai nạn bom mìn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận; hỗ trợ có hiệu quả đối với công tác rà phá bom mìn, vật nổ; đẩy nhanh tốc độ làm sạch đất đai còn bị ô nhiễm bom mìn trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh mong muốn Hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục đích, tôn chỉ đã đề ra, trong đó chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các nguồn tài trợ nhằm huy động nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn; đặc biệt là tuyên truyền, thuyết phục các quốc gia, tổ chức quốc tế về nghĩa vụ và trách nhiệm hỗ trợ khắc phục bom mìn tại Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.

Bên cạnh đó, Hội cần tiếp tục làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ chính quyền thành phố cũng như các ngành chức năng về chính sách liên quan tới khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ, nhất là các biện pháp về tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm về thu gom, tàng trữ trái phép bom mìn, vật nổ còn sót sau chiến tranh.

Tiền thân của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn thành phố Đà Nẵng là Chi hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn thành phố, được thành lập tháng 9-2016 với 40 hội viên.

Từ khi thành lập, Chi hội đã huy động nguồn tài trợ được hơn 570 triệu đồng, trao hỗ trợ sinh kế ban đầu cho 20 nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ đầu, giai đoạn 2017-2022 gồm 17 người Thiếu tướng Nguyễn Viết Hoàng làm Chủ tịch Hội kiêm Trưởng Ban vận động của Hội.

Hội có trụ sở làm việc tại số 302 đường 2 Tháng 9 (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu).

Tin và ảnh: ĐẮC MẠNH
 

;
.
.
.
.
.