.

Lãnh đạo nghe công dân đóng góp ý tưởng

Sáng 10-2, lần đầu tiên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trực tiếp nghe hai nhóm trí thức trẻ trình bày đề án, ý tưởng góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và an toàn hơn.

Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách khi sử dụng mạng lưới xe buýt tại Đà Nẵng, kỹ sư công nghệ Công ty Smartdev Lê Thanh Tùng đã nghiên cứu, sáng tạo “Phần mềm ứng dụng phục vụ người dân đi xe buýt chạy trên điện thoại di động”.

Với phần mềm này, chỉ cần điện thoại di động thông minh, người dân và du khách có thể truy cập thời gian, địa điểm, các tuyến đường xe buýt dễ dàng. Ngoài ra, phần mềm này có thể nâng cấp, cập nhật các địa điểm du lịch, nhà hàng…, giúp du khách dễ dàng lựa chọn khi đến với Đà Nẵng.

Cũng tại buổi tiếp công dân, 4 thành viên nhóm Phát triển Đà Nẵng trình bày dự án “Phát triển hệ thống camera quan sát theo tinh thần xã hội hóa”. Theo trưởng nhóm Trần Hữu Đức Nhật, thời gian qua, nhóm đã huy động kinh phí thí điểm lắp đặt 12 camera ở một số khu vực thành phố. Hệ thống camera này có thể tạo điều kiện cho người dân kết nối theo dõi tình hình giao thông trên địa bàn, lựa chọn phương án di chuyển để tránh kẹt xe; giám sát, cung cấp thông tin về tình hình tội phạm…

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ biểu dương tinh thần sáng tạo, nỗ lực vì cộng đồng, góp phần cống hiến sức mình vào sự phát triển chung của thành phố. Các ý tưởng, đề án này đều có khả năng ứng dụng tốt trong thực tiễn, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố, làm thành phố ngày càng văn minh, an toàn hơn. Vì thế, các sở, ban, ngành cần kết nối với các bạn trẻ để tiếp tục nghiên cứu, đưa những phát minh, sáng kiến này vào thực tế, nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan Nhà nước.

Riêng đối với dự án “Phát triển hệ thống camera quan sát theo tinh thần xã hội hóa” của nhóm Phát triển Đà Nẵng, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đồng ý hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng để nhóm tiếp tục phát triển dự án; đồng thời yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ, giúp đỡ nhóm, trước mắt cho kết nối với hệ thống máy chủ của thành phố.

“Lãnh đạo thành phố luôn trân trọng và đánh giá cao các ý tưởng sáng tạo của đội ngũ trí thức trẻ, cũng như những đóng góp của người dân trên tất cả các phương diện; qua đó, cùng chính quyền xây dựng thành phố ngày càng tươi đẹp, an toàn và hiện đại hơn”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ xem xét, giải quyết các khiếu nại của công dân liên quan công tác giải tỏa, đền bù. Đối với nguyện vọng được mua 1 lô đất của hộ ông Huỳnh Ngọc Danh (trú K38/40 Nguyễn Duy Hiệu, quận Ngũ Hành Sơn), thuộc diện giải tỏa dự án làm đường vào Nhà truyền thống K20, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ không đồng ý giải quyết.

Bởi lẽ, phần đất thu hồi của hộ ông Huỳnh Ngọc Danh tổng cộng 73,3m2, trong đó có 15,6m2 đất ở, còn lại đất nông nghiệp, nên không đủ điều kiện mua lại 1 lô đất tái định cư. Về thắc mắc của hộ ông Danh đối với việc cơ quan chức năng đo đạc không đúng diện tích trong quá trình giải tỏa, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành đo lại, có sự chứng kiến của chủ hộ.

Với trường hợp của hộ bà Võ Thị Ngọc Thanh (trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), năm 1993, chính quyền thành phố (cũ) cấp đất không đúng đối tượng ở phường Hòa Cường (quận Hải Châu), nhưng gia đình cũng đã nộp vài triệu đồng. Xét gia đình có công với cách mạng, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở LĐ-TB&XH xem xét, đề xuất hướng xử lý.

Trường hợp của hộ bà Phạm Thị Mặng (trú tổ 32, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) kiến nghị chưa được bố trí đất tái định cư sau giải tỏa dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho rằng, không có cơ sở giải quyết.

Bởi theo thông tin của cơ quan chức năng cung cấp, trước đây, bà Mặng nhận chuyển nhượng 60m2 đất thổ cư của ông Lê Thanh Long nhưng không có giấy tờ hợp lệ. Do vậy, sau khi giải tỏa dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô, người đứng ra hưởng chính sách đền bù, giải tỏa là ông Lê Thanh Long. Thành phố đã bố trí 1 lô đất tái định cư và 1 căn hộ chung cư đối với trường hợp này.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ yêu cầu ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương mời ông Long và bà Mặng đến hòa giải, bảo vệ quyền lợi cho bà Mặng.  

NGỌC ĐOAN

;
.
.
.
.
.